Đồng Nai: Người phụ nữ tự thiêu trong chùa đã từng bị bệnh tâm thần

author 11:17 10/03/2015

(VietQ.vn) - Bà Nguyễn Thị Lan (48 tuổi, ngụ ấp Nhất Hòa, xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa) tiến về phía bờ tường bên phải chùa Đại Giác rồi bất ngờ đổ xăng từ hai bình xăng loại 1,5 lít lên đầu và châm lửa đốt.

Theo tin tức mới nhất từ báo Tuổi Trẻ, một số ni sư trong chùa kể lại, thời gian trên, bà Nguyễn Thị Lan (48 tuổi, ngụ ấp Nhất Hòa, xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa) chạy chiếc xe máy và dắt theo con chó vào ngồi ở ghế đá phía trước khuôn viên chùa. Tại đây, bà ngồi ăn bánh mì mang sẵn, vừa âu yếm ôm hôn con chó của bà nhiều lần.

Được một lúc, bà Lan tiến về phía bờ tường bên phải chùa rồi bất ngờ đổ xăng từ hai bình xăng loại 1,5 lít lên đầu và châm lửa đốt. Quá bất ngờ, các ni sư kêu cứu, đồng thời chạy đi kéo ống nước tới để dập lửa cứu người. Một lúc sau ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Xe cứu thương nhanh chóng được điều đến chở bà Lan vào Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu. Người nhà nạn nhân cũng có mặt tại hiện trường đưa xe máy của bà về sau đó.

Hiện trường nơi bà Lan tự thiêu tại chùa Đại Giác

Hiện trường nơi bà Lan tự thiêu tại chùa Đại Giác. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bệnh nhân bị bỏng độ II 90% diện tích bề mặt cơ thể, cháy rụi hết tóc, mạch nhẹ khó bắt, huyết áp không đo được, bệnh nhân có dấu hiệu kích động. Do bỏng quá nặng, bà Lan được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để được tiếp tục cứu chữa.

Theo hồ sơ bệnh án, bà Lan có tiểu sự bệnh tâm thần. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện chai thuốc trừ sâu được giấu gần nơi bà Lan tự thiêu, theo thông tin từ báo Dân Trí. 

Thái Hà (th)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang