Đồng Nai: Thẩm mỹ Seoul ID hoạt động 'chui' phớt lờ quy định pháp luật
(VietQ.vn) - Đoàn kiểm tra liên ngành do Thanh tra Sở Y tế, Phòng PA03 - Công an tỉnh Đồng Nai và Phòng Y tế Biên Hòa đã kiểm tra đột xuất và phát hiện, dù không có bác sĩ nhưng Trung tâm Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (cơ sở thẩm mỹ Seoul ID) tại đường D12, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa) vẫn tư vấn và chữa trị nam khoa.
Bất động sản Đông Bắc Hà Nội – cú hích lịch sử từ cầu Tứ Liên
BIZ MBBank tài trợ 100% phí thành lập doanh nghiệp, vững bước đồng hành cùng SME
Tại thời điểm kiểm tra, thẩm mỹ Seoul ID đang mở cửa hoạt động với bảng hiệu “Seoul ID Beauty”.
Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều sản phẩm không có nhãn mác, không có thông tin sản phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngoài ra, đoàn ghi nhận cơ sở đang thực hiện tư vấn, chữa trị cho 5 người về: triệt lông, tăng kích thước dương vật, kéo dài thời gian quan hệ, giảm mỡ bụng.
Trong đó, có những bệnh nhân đã đóng khá nhiều tiền. Cơ sở có 16 máy móc chưa xuất trình được hồ sơ nguồn gốc gồm: máy soi da, máy GS, máy cân…
Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở thẩm mỹ Seoul ID là bà Chu Diệu H. cho rằng, cơ sở liên kết với bác sĩ ở TP.Hồ Chí Minh để khám cho khách hàng có nhu cầu khám, chữa bệnh về nam khoa nhưng không có hợp đồng. Lý do được bà H. đưa ra là do cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, theo mô hình cá thể.
Tuy nhiên, khi Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đưa ra các bằng chứng, chủ cơ sở thẩm mỹ Seoul ID đã thừa nhận việc quảng cáo các nội dung về phòng khám chuyên khoa nam học; điều trị sẹo rỗ, sẹo lâu năm; nâng cơ săn chắc body; loại bỏ lông không còn mùi cơ thể, tăng kích thước dương vật và kéo dài thời gian giao hợp" đều là của cơ sở.
Ngoài ra, cơ sở thẩm mỹ Seoul ID còn thực hiện các dịch vụ: điều trị tăng size dương vật, kéo dài thời gian giao hợp, giảm mỡ bụng, cắt tuyến mồ hôi... ngay tại cơ sở ở TP.Biên Hòa.
Bà H. thừa nhận, cơ sở thẩm mỹ Seoul ID chưa được cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh của cơ quan có thẩm quyền.
Lực lượng chức năng xác định, các loại sản phẩm mỹ phẩm được phát hiện tại cơ sở thẩm mỹ Seoul ID đều không có nhãn mác, không có thông tin trên hàng hoá.

Thẩm mỹ Seoul ID hoạt động “chui”, phớt lờ quy định pháp luật.
Theo lực lượng chức năng, nhiều năm qua đã có rất nhiều cảnh báo về hệ lụy khi sử dụng dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ trái phép. Nhất là khi xuất hiện ngày càng nhiều trung tâm thẩm mỹ “chui”, không có giấy phép kinh doanh, một số bác sĩ hành nghề không có chứng chỉ hoặc “tay ngang” chuyển sang cầm dao kéo. Liên tiếp những trường hợp gặp biến chứng sau thẩm mỹ là hồi chuông cảnh tỉnh người dân cần cẩn trọng trước khi làm đẹp.
Theo Hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Việt Nam, mỗi năm nước ta có khoảng 250 nghìn người phẫu thuật thẩm mỹ, trong đó có khoảng 25 nghìn đến 35 nghìn ca biến chứng thẩm mỹ, chiếm tỷ lệ 14%. Nhiều người sau khi đi thẩm mỹ tại cơ sở kém chất lượng thường gặp các biến chứng như mất máu, nhiễm trùng, sưng tấy,... nghiêm trọng hơn là tổn thương các cơ quan thần kinh, nội tạng, ảnh hưởng đến tính mạng, thậm chí tử vong.
Trước thực trạng trên, nói đến giải pháp chấn chỉnh thẩm mỹ "chui", TS. BS Lê Nguyễn Diên Minh, Khoa Bỏng - phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho rằng, đặt vấn đề về phân cấp quản lý lĩnh vực làm đẹp cần rõ ràng. Ví dụ loại hình không xâm lấn như spa, thẩm mỹ viện, phun, xăm, thêu thì đơn vị cấp phép hay chính quyền cấp dưới quản lý? Cần ghi rõ trong giấy phép cơ sở được làm gì và không được làm gì? Nếu tại các cơ sở này làm phẫu thuật thẩm mỹ "chui" xảy ra tai biến thì ai chịu trách nhiệm?
"Đầu tiên người làm sai, người gây ra tai biến phải chịu trách nhiệm, nhưng người cấp phép có chịu trách nhiệm hay không? Có quản lý được hay không mà cấp phép?
Về phía cơ quan chuyên môn là ngành y tế phụ trách quản lý về phẫu thuật thẩm mỹ cần có chế tài mạnh mẽ bác sĩ "mổ dạo" ở những cơ sở trái phép như spa, thẩm mỹ viện… Hiện hệ thống quảng cáo thẩm mỹ khá "khủng khiếp" nên người dân rất dễ bị lừa gạt và cũng khó kiểm soát. Điều này chính quyền cần quản lý, vì chính quảng cáo đã đưa người dân tìm đến thẩm mỹ "chui", TS. BS Diên Minh phân tích.
Do đó, cần có biện pháp xử lý phù hợp, xứng đáng với hành vi xâm hại đến sức khỏe, tính mạng người khác. Phải xử lý đủ nặng để có tính răn đe những người khác. Cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn và đồng bộ hơn giữa cơ quan quản lý nhà nước. Thanh tra Sở Y tế và phòng y tế các quận, huyện tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở không phép, không đáp ứng đủ tiêu chuẩn an toàn và chất lượng về phẫu thuật thẩm mỹ theo quy định.
Đối với người dân, trước khi quyết định thực hiện phẫu thuật để làm đẹp nên tìm đến những bác sĩ có nhiều kinh nghiệm và đã được cấp chứng chỉ hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ để tham khảo, tư vấn kỹ. Tuyệt đối không nên phó thác số phận và nhan sắc của mình cho các cơ sở chui, không có giấy phép; các nhân viên spa không có bằng cấp chuyên ngành. Đồng thời tìm hiểu kỹ thông tin, lựa chọn sử dụng dịch vụ thẩm mỹ tại các cơ sở được Sở Y tế và Bộ Y tế cấp phép, đặc biệt đối với các thủ thuật, kỹ thuật thẩm mỹ có xâm lấn, người dân cần có sự tư vấn và được thực hiện từ bác sĩ chuyên khoa phù hợp.
An Nguyên









