Dự báo thời tiết ngày mai 2/12: Nền nhiệt Bắc bộ tiếp tục giảm

author 16:52 01/12/2014

(VietQ.vn) - Dự báo thời tiết ngày mai 2/12/2014, khí lạnh tiếp tục dồn về khiến nền nhiệt Bắc bộ sẽ giảm thêm từ 1-2 độ, trời nhiều mây âm u và có gió lạnh.

Sự kiện: Dự báo thời tiết

Chiều nay, người dân tại Đông Bắc bộ sẽ càng cảm nhận rõ hơn sự thay đổi của thời tiết mà đợt khí lạnh đêm qua mang tới. Lúc này, khí lạnh đã bao trùm khắp toàn miền và gió thổi mạnh, nhiệt độ khắp từ vùng núi tới đồng bằng đều đã giảm từ 5-6 độ xuống còn khoảng 19-22 độ.

Dự báo thời tiết ngày mai 2/12, không khí lạnh gây những ảnh hưởng rõ ràng hơn tới các tỉnh Bắc bộ

Dự báo thời tiết ngày mai 2/12, không khí lạnh gây những ảnh hưởng rõ ràng hơn tới các tỉnh Bắc bộ. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết ngày mai, hơi lạnh sẽ còn dồn thêm xuống khiến nhiệt độ ban ngày hạ thêm từ 1-2 độ, trời tiếp tục có gió rét, nhiều mây âm u nhưng không có mưa. Càng về đêm nhiệt độ càng hạ nhanh, tại Hà Nội, nhiệt độ chiều tối sẽ chỉ còn khoảng 20 độ, còn tại các tỉnh thành khác như Hải Phòng, Thái Nguyên, Hòa Bình, Nam Định, nhiệt độ cũng chỉ ở mức 21 độ.

Khí lạnh xuống tới miền Trung đang gây ra rất nhiều lo ngại về việc xảy ra lũ trên các sông. Chiều nay, trên khu vực Hà Tĩnh tới Phú Yên, hầu hết lũ trên các sông đều đã đạt mức báo động 1, báo động 2, riêng các sông từ Thừa Thiên – Huế đến Quảng Ngãi, có thể xuất hiện lũ lớn cấp 2, cấp 3. Dự báo mưa lớn do không khí lạnh và gió đông gây ra sẽ còn kéo dài trong khoảng 2-3 ngày tới, do vậy người dân cần hết sức đề phòng và chủ động chuẩn bị đối phó với những hiện tượng nguy hiểm đi kèm như sạt lở ở vùng núi hay ngập úng ở khu vực trũng thấp.

Dự báo thời tiết ngày mai 2/12/2014 cho một số tỉnh thành trên cả nước

Hà Nội: Trời nhiều mây, có gió mạnh và không mưa. Nhiệt độ cao nhất vào khoảng 20 độ, nhiệt độ thấp nhất về đêm khoảng 18 độ.

Hải Phòng: Nhiều mây, không mưa. Nhiệt độ ban đêm giảm thấp còn khoảng 16 độ, nhiệt độ cao nhất ban ngày ở mức 19 độ.

Đà Nẵng: Trời có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ cao nhất ban ngày ở mức 26 độ, nhiệt độ thấp nhất về đêm ở mức 22 độ.

TP Hồ Chí Minh: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ ban đêm ở mức 25 độ, nhiệt độ cao nhất ban ngày lên mức 33 độ.

Phan Huyền (tổng hợp)

 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang