Dùng máy sấy tóc làm ấm gáy để chữa đột quỵ là phản khoa học, làm chậm 'giờ vàng' cấp cứu
(VietQ.vn) - Hiện nay trên mạng xã hội đang rộ lên những chia sẻ về cách chữa đột quỵ bằng máy sấy và ho thật mạnh tuy nhiên theo các bác sĩ đây là phương pháp phản khoa học không nên làm theo.
Hà Nội: Liên tiếp phát hiện các vụ việc kinh doanh hàng hóa dấu hiệu nhập lậu
Tiếp tục sai phạm, Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu bị xử phạt và đưa vào diện theo dõi thường xuyên
Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: Phục vụ đắc lực hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Công an
Thời gian gần đây thời tiết miền Bắc lạnh kéo dài, số ca đột quỵ có xu hướng gia tăng, cùng với đó là nhiều phương pháp chữa đột quỵ được chia sẻ. Trên mạng xã hội, một bài viết liên quan đến đột quỵ đang được chia sẻ rầm rộ.
Theo đó một tài khoản có tên T.Đ.C viết: "Dạo này đột quỵ, tai biến nhiều quá. Giờ các bạn bỏ túi nè: Nạn nhân phải cố gắng ho thật mạnh khi cảm thấy tê và đau bất cứ cánh tay nào. Sau đó người thân lấy ngay cái máy sấy tóc làm ấm phần gáy lên đến toàn đầu và toàn thân để đánh tan cục máu đông. Biết thì chích lễ để giải tỏa áp lực máu".
Chia sẻ về thông tin đang được lan truyền này, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, cho hay khi xảy ra đột quỵ, việc sơ cứu đúng sẽ giúp nạn nhân tránh khỏi những di chứng nặng nề. Ngược lại, sơ cứu sai có thể để lại hậu quả nghiêm trọng, thậm chí là đe dọa tính mạng.

Không nên tin tưởng sử dụng máy sấy tóc và ho thật mạnh để chữa đột quỵ tại nhà. Ảnh minh họa
Bác sĩ Mạnh khẳng định việc ho mạnh hay sấy vào gáy đều không có tác dụng. Trong trường hợp bệnh nhân xảy ra đột quỵ, làm những việc này thậm chí còn làm chậm "giờ vàng" cấp cứu cho bệnh nhân.
"Mọi người đang bị hiểu lầm đột quỵ và cảm lạnh (trúng gió). Trường hợp cảm lạnh do đi ra ngoài về hoặc tắm lạnh xong có triệu chứng hơi đau đầu tê người do lạnh. Nếu dùng máy sấy làm ấm cơ thể sẽ có cảm giác dễ chịu hơn. Còn nếu thực sự bệnh nhân bị đột quỵ não, nhồi máu cơ tim thì ho và sấy không có tác dụng. Thực hiện những mẹo này sẽ làm chậm thời gian cấp cứu, bệnh nhân tử vong nhanh hơn", bác sĩ Mạnh phân tích.
Theo bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, mạng xã hội đang trở thành môi trường lý tưởng cho việc lan truyền những thông tin thiếu kiểm chứng, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. Người dân thường có xu hướng tin tưởng vào các mẹo hoặc phương pháp chữa bệnh được chia sẻ bởi những người không có chuyên môn y tế, mà không kiểm chứng nguồn thông tin.
Hậu quả của việc lan truyền thông tin sai lệch không chỉ dừng lại ở việc làm chậm trễ thời gian điều trị mà còn gây hoang mang, mất niềm tin vào các biện pháp y học chính thống. Thực tế lâm sàng đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch vì áp dụng các mẹo dân gian hoặc tin vào các phương pháp chữa trị được lan truyền trên mạng. Đây là thực trạng đáng báo động.
Do đó, thông tin sai lệch không chỉ gây nguy hiểm cho người bệnh mà còn ảnh hưởng đến hệ thống y tế. Mỗi cá nhân cần có trách nhiệm với chính sức khỏe của mình bằng cách tiếp cận thông tin đúng và cảnh giác với các nội dung không kiểm chứng.
Thông tin thêm về quá trình sơ cứu người đột quỵ, bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cho hay, trong đột quỵ, thời gian là não, càng mất nhiều thời gian, càng mất nhiều tế bào não. Cứ mỗi phút trôi qua, chúng ta mất hơn 1,9 triệu neuron và 13,8 tỉ synap thần kinh. Người bệnh càng đến sớm bao nhiêu thì cơ hội hồi phục càng cao bấy nhiêu. Nếu được điều trị trong vòng 90 phút từ lúc khởi phát, cứ khoảng 3 người được điều trị tái tưới máu thì 1 người sẽ trở lại cuộc sống hoàn toàn bình thường.
Nếu tiết kiệm mỗi 15 phút thì cơ hội người bệnh có cuộc sống tự lập tăng thêm 4%. Vì vậy, không để mất thời gian, chúng ta phải khẩn trương đưa người bệnh tới cơ sở y tế điều trị đột quỵ vì càng mất thời gian càng có nguy cơ mất đi người thân.
Theo bác sĩ Dũng, điều quan trọng nhất khi phát hiện người bệnh có dấu hiệu đột quỵ là cần hành động nhanh nhất có thể để kịp đến viện trong giờ vàng. Trong trường hợp này, người thân cần lập tức gọi xe cứu thương, gọi 115 là lựa chọn thông minh nhất. Thông báo với cấp cứu 115 người bệnh bị "đột quỵ não". Nhân viên cấp cứu 115 sẽ chuẩn bị phương tiện y tế phù hợp và lựa chọn bệnh viện chuyên điều trị đột quỵ não là đích đến.
Cho người bệnh nằm tư thế an toàn, nằm nghiêng một bên với đầu cao. Để giữ cho người bệnh thoải mái, hãy nới lỏng quần áo của họ. Tư thế này giúp tăng cường lưu lượng máu đến não.
Theo dõi các triệu chứng và hỏi người bệnh về tất cả các loại thuốc mà người bệnh đang dùng? Ghi lại các thông tin thời điểm đột quỵ, tiền sử bệnh tật của người bệnh như tăng huyết áp, bệnh tim, tiểu đường... và sẽ cung cấp cho nhân viên y tế sau đó.
Bác sĩ Dũng khuyến cáo thêm người nhà tuyệt đối không được cho bệnh nhân uống thuốc. Đột quỵ não có hai thể là chảy máu não và nhồi máu não. Vì vậy, khi không biết người thân bị mắc loại đột quỵ nào thì tuyệt đối không cho họ uống bất kỳ loại thuốc nào mà chưa rõ khuyến cáo, hay chỉ là truyền miệng.
Không cho người bệnh ăn hoặc uống bởi đột quỵ não thường không tỉnh táo và có thể có rối loạn nuốt. Do đó có thể dẫn đến tình trạng nghẹn, gây sặc dẫn đến suy hô hấp và hệ quả là viêm phổi, thậm chí tử vong.
Ngoài ra không cho người bệnh tự đi xe đến bệnh viện. Các triệu chứng đột quỵ não rất khó để nhận biết ngay từ đầu, và có thể tiến triển nặng hơn trong những giờ đầu. Nếu phán đoán người bệnh đang bị đột quỵ não thì tuyệt đối không để người bệnh tự đi xe đến viện mà hãy gọi 115 và chờ sự giúp đỡ.
An Dương (T/h)









