Gái mại dâm đội lốt người nổi tiếng để đi khách giá nghìn đô
Vì sao nên quản lý gái mại dâm bằng phần mềm?
Trưởng công an phường xin lỗi bà lão gần 60 tuổi bị đánh vì tưởng gái mại dâm
Tưởng bà già gần 60 tuổi là gái mại dâm, trung úy công an vô cớ đánh người
Theo CCTV, một nhóm tội phạm có tổ chức tại Thâm Quyến, Trung Quốc đã thành lập hang ổ bán dâm trực tuyến cho gái mại dâm bằng hình thức giả danh người nổi tiếng một cách công phu trên các phương tiện truyền thông xã hội như Weibo và WeChat để đi khách được giá cao. Hiện tại, cảnh sát tỉnh Thâm Quyến đã ‘triệt hạ’ thành công đường dây gái mại dâm này.
Gái mại dâm Trung Quốc giả danh hoa hậu để nâng giá đi khách
Qiao Shengyi, một trong số những cô gái bán dâm trong đường dây này được gắn mác để trở thành hoa hậu thế giới kiêm người mẫu quốc tế nổi tiếng kèm theo hàng loạt những bài báo bịa đặt mà hình ảnh và tên tuổi cô này xuất hiện dày đặc trên đó. Thậm chí một số gái mại dâm khác còn mạnh tay chi hàng trăm ngàn nhân dân tệ sang Hàn Quốc ‘đại tu nhan sắc’ nhằm nâng giá đi khách.
Những cô gái bán dâm này sẽ được hô biến thành người nổi tiếng theo phương thức cực kỳ công phu
Trước đó, Viện kiểm sát Nhân dân Thâm Quyến (Trung Quốc) cũng đã bắt giữ 5 gái gọi hạng sang chuyên giả danh người mẫu để bán dâm. Đội lốt “người mẫu”, các cô gái mại dâm cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, chẳng hạn ra ngoài ăn tối, vui chơi và quan hệ tình dục với khách hàng, mỗi lượt tính giá 5.000 - 20.000 nhân dân tệ (805 - 3.200 USD).
Gái mại dâm giả người mẫu có thể kiếm được trên 1 triệu nhân dân tệ (161.000 USD)/năm, cao hơn nhiều so với thu nhập của một người mẫu thật sự ở Trung Quốc, chỉ có thể kiếm khoảng 10.000 - 20.000 nhân dân tệ (1.600 - 3.200 USD)/tháng.
Hoàng Anh