Giá dầu hôm nay: Dự báo giá dầu 2015 giảm xuống 43 USD/thùng

author 06:44 09/12/2014

(VietQ.vn) – Giá dầu năm 2015 theo dự báo sẽ giảm xuống 43 USD/thùng. Điều này có thể dẫn đến tình trạng dư cung năm sau đạt mức cao nhất khi OPEC quyết định sẽ không giảm sản lượng.

Theo báo cáo mới đây nhất của ngân hàng Morgan Stanley, “Việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) quyết định không giảm sản lượng có thể sẽ khiến cho thị trường dầu mất cân đối với nguồn cung đạt mức cao nhất vào quý II năm sau. Tuy nhiên, chúng tôi hi vọng thị trường dầu sẽ dần đi vào ổn định.”

Theo đó, ngân hàng dự tính sẽ hạ dự báo giá dầu thô Brent đầu năm 2015 thêm 28 USD xuống 67.73 USD/thùng, chạm đáy tuần trước là 67.53 USD/thùng, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 10/2009. Riêng vào quý II vào năm 2015, ngân hàng sẽ tiếp tục hạ dự báo giá dầu Brent xuống 43 USD/thùng. Giá dầu năm 2016 sẽ xuống 88 USD/thùng từ 102 USD/thùng. Quyết định này của ngân hàng có thể dẫn đến tình trạng dư cung sẽ đạt mức cao nhất vào năm sau khi OPEC quyết định sẽ không giảm sản lượng.

 

Giá dầu thô theo dự báo của ngân hàng Morgan Stanley sẽ giảm xuống 43 USD/thùng trong năm sau


Giá dầu thô theo dự báo của ngân hàng Morgan Stanley sẽ giảm xuống 43 USD/thùng trong năm sau. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, việc Ả Rập Xê – út, quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới không đáp lời các nước thành viên nghèo hơn của OPEC đã khiến tổ chức này không thể đạt được thỏa thuận giảm sản lượng dầu trong phiên họp vào ngày 27/11 vừa qua. Tiếp đến, tuần trước, quyết định hạ 10 – 90 cent/thùng giá bán dầu giao tháng 1/2015 cho khách hàng Mỹ, đồng thời giảm giá bán cho khách hàng châu Á, nhưng nâng giá bán cho khách hàng châu Âu và Địa Trung Hải của nước này đã làm tăng mối lo ngại rằng Vương quốc này đang quan tâm đến việc giữ thị phần hơn là nâng giá dầu.

Theo đó, giá dầu thô Brent cũng giảm 96 cent, xuống 64.88 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô WTI (loại dầu thô nhẹ lấy làm chuẩn để định giá dầu và là hàng hoá cơ sở trong các hợp đồng dầu tương lai của sàn mậu dịch New York) giảm xuống 63.72 USD/thùng, thấp nhất kể từ tháng 7/2009.

Nguyễn Dung


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang