Xử phạt nhiều cơ sở vi phạm trong lĩnh vực y tế: Cảnh báo người tiêu dùng thận trọng

author 20:35 17/06/2025

(VietQ.vn) - Thực hiện cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra đột xuất hàng loạt cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực y tế. Qua đó, phát hiện nhiều sai phạm đáng lo ngại, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hàng loạt cơ sở vi phạm, sản phẩm kém chất lượng tràn lan

Từ ngày 27/5 đến giữa tháng 6, Sở Y tế Gia Lai thành lập Đoàn kiểm tra chia thành 2 tổ chuyên trách. Trong đó, một tổ kiểm tra các cơ sở kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; tổ còn lại kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh nguyên liệu thực phẩm, sữa, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm bổ sung.

Qua kiểm tra 56 cơ sở trên địa bàn (gồm 37 cơ sở kinh doanh dược, 19 cơ sở tạp hóa có bán sữa, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm bổ sung), Đoàn phát hiện 12 cơ sở có hành vi vi phạm quy định pháp luật về kinh doanh hàng hóa liên quan đến sức khỏe cộng đồng. Tổng số tiền phạt lên tới 70 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã niêm phong và tiêu hủy toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Cơ sở vi phạm tại Gia Lai.

Điển hình, tại một cơ sở kinh doanh tân dược ở phường Hoa Lư (TP.Pleiku), đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiều loại thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, thậm chí có sản phẩm hết hạn sử dụng nhưng vẫn được bày bán công khai.

Việc tiêu thụ các loại dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm soát chất lượng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ lớn gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng. Các loại thuốc giả, thực phẩm chức năng kém chất lượng có thể gây dị ứng, ngộ độc cấp tính, làm suy gan, thận, hoặc khiến bệnh tình nặng thêm nếu sử dụng lâu dài.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, nhiều sản phẩm được quảng cáo thần kỳ trên mạng, ngoài chợ hoặc bày bán tại các quầy hàng nhỏ lẻ thực chất chưa qua kiểm định an toàn. Người dân cần đặc biệt thận trọng, chỉ mua dược phẩm, thực phẩm chức năng tại các nhà thuốc, cơ sở kinh doanh hợp pháp, có giấy phép hoạt động và sản phẩm phải có đầy đủ nhãn mác, thông tin nhà sản xuất, hạn sử dụng, số đăng ký lưu hành do Bộ Y tế cấp phép.

Xử lý nghiêm theo quy định pháp luật

Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, hành vi kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng có thể bị phạt tiền từ 3 đến 50 triệu đồng tùy mức độ vi phạm. Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể bị tước giấy phép kinh doanh, đình chỉ hoạt động, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bà Ksor Hiền, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai nhấn mạnh: “Đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không chỉ thực hiện trong các đợt cao điểm mà sẽ được duy trì lâu dài. Ngoài nỗ lực của các cơ quan chức năng, vai trò giám sát, tố giác của người dân vô cùng quan trọng. Khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu kinh doanh sản phẩm giả, người tiêu dùng cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời kiểm tra, xử lý, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cộng đồng".

Trước thực trạng vi phạm vẫn diễn biến phức tạp, Sở Y tế Gia Lai khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua các loại thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trôi nổi, không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các sản phẩm được quảng cáo quá mức công dụng thực tế. Cần thận trọng kiểm tra kỹ thông tin nhãn mác, tem chống giả, hạn sử dụng và nên mua ở các cơ sở được cấp phép, có uy tín.

Đồng thời, các hộ kinh doanh cần tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực y tế. Việc thiếu kiểm soát nguồn hàng, nhập nhằng giấy tờ không chỉ gây hậu quả kinh tế mà còn có thể bị xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật.

An Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang