Giả thương gia, lên biên giới mua tiền giả tuồn về xuôi

author 22:09 10/08/2012

(VietQ.vn) - Sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã tập kích, bắt quả tang đối tượng Phùng Thị Lan (SN 1990, Bắc Giang) đang mang theo cả... đống tiền giả.

Thông tin ban đầu cho hay, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 8/8, Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư – Tổng cục An ninh II – Bộ Công an phối hợp với một số cục nghiệp vụ và công an các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh bắt giữ đối tượng Lan tại khu vực đường biên giới Việt - Trung.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện đối tượng này mang theo khoảng 300.000 triệu đồng, được xác định là tiền giả loại mệnh giá 200.000 đồng. Tại cơ quan công an, Lan khai nhận đã nhiều lần lên biên giới Lạng Sơn mua tiền giả về tiêu thụ. Tổng số tiền đối tượng này mua bán khoảng 750 triệu đồng.

Được biết, khi sang Trung Quốc lấy hàng, Lan khai mình là thương nhân, qua biên giới để buôn bán, nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Trước đó, chiều 24/7, tại khu vực nhà chờ ga Hà Nội, Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội bắt quả tang Hoàng Văn Cường (31 tuổi) và Bùi Văn Dụng (32 tuổi) cùng ở Lạng Sơn, vận chuyển 300 triệu đồng tiền giả đi tiêu thụ.

Tiền giả mệnh giá 200.000 đồng bị cảnh sát thu giữ
Tiền giả mệnh giá 200.000 đồng bị cảnh sát thu giữ

Tang vật thu giữ là 300 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, 750 tờ 200.000 đồng cùng 3 điện thoại di động, ôtô là phương tiện để vận chuyển và trao đổi tiền giả.

Tại cơ quan điều tra, Cường và Dụng khai buôn bán tiền giả từ bên kia biên giới về Việt Nam theo đường mòn, tập kết tại Lạng Sơn. Nguồn tiền do Kiệt (người Trung Quốc) cung cấp.

Kiệt và nhóm Cường thống nhất hợp tác làm ăn qua trung gian là một phụ nữ, cứ 25.000 đồng tiền thật đổi lấy 100.000 đồng tiền giả. Cường và Dụng mang "hàng" về Hà Nội bán lại với giá gần gấp đôi.

Đánh giá về tình trạng buôn bán tiền giả tràn lan hiện nay, Đại tá Nguyễn Hùng Lĩnh – Cục trưởng Cục An ninh Tài chính, Tiền tệ và Đầu tư (A84, Bộ Công an), cho biết ở miền Bắc tội phạm thường vận chuyển tiền giả từ biên giới qua Lạng Sơn, Điện Biên về Hà Nội, Hải Phòng; còn ở miền Nam chủ yếu từ An Giang, Kiên Giang về TP.HCM.

Để triệt phá các băng nhóm, đường dây tội phạm này, ngoài sự nỗ lực, kiên trì của lực lượng công an trong nước, còn cần sự phối hợp tốt với phía nước bạn, ngăn chặn ngay từ biên giới.

Ngọc Triển

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang