Giá xăng dầu trong nước ‘rục rịch’ chờ tăng 300 đồng vào ngày mai?

author 10:19 03/03/2016

(VietQ.vn) - Giá xăng dầu trong nước có thể được điều chỉnh tăng lần đầu tiên sau 10 lần giảm liên tiếp theo đà tăng chung của thế giới hiện nay.

Sự kiện: Giá xăng dầu

Theo chu kỳ điều hành giá xăng của liên Bộ Tài chính - Công Thương, ngày 4/3 tới sẽ là thời điểm điều chỉnh giá nhiên liệu trong nước tiếp theo. Bảng giá xăng dầu thành phẩm cập nhật tại thị trường Singapore của Bộ Công Thương đến ngày 1/3 cho thấy giá các mặt hàng xăng dầu đều đã tăng nhẹ so với chu kỳ trước. Giá xăng RON 92 đang ở mức 44,87 USD/thùng, cao hơn trung bình chu kỳ trước khoảng 7 USD/thùng.

Giá xăng hôm nay đang ở mức 13.750/xăng RON 92 sau đợt điều chỉnh gần nhất vào ngày 18/2 vừa qua

Giá xăng hôm nay đang ở mức 13.750/xăng RON 92 sau đợt điều chỉnh gần nhất vào ngày 18/2 vừa qua. Ảnh Zing News

Giá xăng dầu bình quân theo đó cũng đã tăng theo và cao hơn mức bình quân của 15 ngày trước đó. Ở các mặt hàng dầu, chênh lệch giá còn cao hơn nữa. Dầu hỏa trong những phiên giao dịch gần đây đều chốt phiên ở mức trên 42,5 USD Mỹ/thùng và vừa lập đỉnh, mức 44,27 USD Mỹ/thùng vào phiên ngày 1/3, cao nhất trong vòng 2 tháng qua.

Trong khi đó, giá dầu diesel gần như liên tục đi lên, dao động quanh mốc 40 USD Mỹ/thùng trong khi ở chu kỳ 15 ngày trước, mặt hàng này thường xuyên ở mức 35 - 36 USD Mỹ/thùng.

Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online hôm 2/3, đại diện một doanh nghiệp xăng dầu đầu mối tính toán, giá cơ sở của mặt hàng xăng hiện cao hơn giá bán lẻ khoảng 200 đồng/lít còn dầu diesel thì mức chênh lệch lên tới 750 đồng/lít. Nếu trừ đi 539 đồng/lít là mức mà cơ quan chức năng cho phép chi sử dụng quỹ bình ổn giá để bù đắp từ ngày 18/2 thì mức chênh lệch mỗi lít dầu diesel vẫn còn 200 đồng/lít.

Với mức giá xăng dầu hiện nay, các đơn vị kinh doanh đang tạm ‘lỗ’ 200 – 300 đồng/lít

Với mức giá xăng dầu hiện nay, các đơn vị kinh doanh đang tạm ‘lỗ’ 200 – 300 đồng/lít. Ảnh Thesaigontimes.vn

Điều đó có nghĩa, trong lần điều hành tới, dự kiến rơi vào ngày 4/3 tới, giá xăng dầu bán lẻ sẽ phải điều chỉnh tăng để phù hợp với giá cơ sở mới khi giá nhập khẩu tăng, còn nếu muốn giữ nguyên giá xăng bán lẻ thì cơ quan chức năng phải cho phép sử dụng quỹ bình ổn giá để bù đắp.

"Rất có thể cơ quan điều hành sẽ cho sử dụng quỹ bình ổn như lần trước vì số dư của quỹ còn nhiều, mức chi lần này cũng không quá lớn", đại diện một doanh nghiệp đầu mối nhận định.

Trong khi đó, lãnh đạo của một công ty xăng dầu đầu mối khu vực phía Nam cho Zing News biết, xu hướng giá thế giới đã nhích nhẹ trong những ngày qua. Với mỗi lít xăng, các đơn vị kinh doanh tạm "lỗ" 200 - 300 đồng.

"Theo tính toán, giá xăng có thể sẽ được điều chỉnh tăng khoảng 300 đồng một lít. Nếu muốn giữ giá như hiện nay, liên Bộ có thể sử dụng công cụ là xả quỹ bình ổn. Hiện Quỹ bình ổn xăng dầu đang được chi sử dụng cho giá dầu khoảng gần 540 đồng một lít, nếu thêm giá xăng, tổng chi tối thiểu sẽ khoảng 900 đồng một lít. Tuy vậy, khả năng sử dụng quỹ trong đợt điều chỉnh này cũng là khá lớn, vì quỹ vẫn còn, và xu hướng chính giá dầu thế giới vẫn là giảm", vị này nhận định.

Nhiều ý kiến dự đoán giá xăng dầu ngày mai có thể được điều chỉnh tăng sau 10 lần giảm liên tiếp

Nhiều ý kiến dự đoán giá xăng dầu ngày mai có thể được điều chỉnh tăng sau 10 lần giảm liên tiếp. Ảnh minh họa

Nếu đúng như dự báo này, giá xăng sẽ kết thúc đợt điều chỉnh giảm khá dài từ tháng 10/2015, với 10 lần giảm liên tiếp. Tuy vậy, với mức giảm trên, giá xăng dầu dù sẽ vẫn duy trì ở mức rất thấp trong vòng 7 năm qua.

Được biết tại lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 18/2 vừa qua, giá xăng RON 92 đã giảm tới gần 1.000 đồng/lít, về mức 13.750 đồng. Trong khi đó, giá các mặt hàng dầu giữ nguyên, sử dụng trích quỹ bình ổn từ 35 - 539 đồng/lít.

Thanh Huyền (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang