Sôi nổi tranh tài tại giải thể thao chào mừng 60 năm ngày thành lập ngành TCĐLCL

author 19:08 24/06/2022

(VietQ.vn) - Ngày 24/6, tại nhà thi đấu quận Cầu Giấy, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Giải thể thao kéo co – cầu lông – bóng bàn 2022 kỷ niệm 60 năm ngày thành lập.

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, được sự đồng ý của lãnh đạo Tổng cục, Công đoàn Tổng cục phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 tổ chức giải thể thao tổng hợp (bóng bàn, cầu lông, kéo co) Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2022.

Ông Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TCĐLCL phát biểu khai mạc.

Tham dự lễ khai mạc giải thể thao có ông Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục, ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng, bà Ngô Thị Ngọc Hà – Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Tổ chức giải, ông Kim Đức Thụ - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1, đại diện nhà tài trợ, cũng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục có vận động viên tham giải đấu.

Phát biểu khai mạc Giải, ông Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục cho biết, giải thể thao nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 60 ngày thành lập ngành TCĐLCL. Ngoài mục đích hướng tới kỷ niệm ngày thành lập ngành, sự kiện còn là dịp kết nối cán bộ, công nhân viên Tổng cục, đồng thời là sân chơi bổ ích giúp mọi người hăng say trong công việc.

Đông đảo đơn vị tham gia giải đấu. 

Qua một ngày thi đấu sôi nổi, Giải thể thao bóng bàn – cầu lông – kéo co năm 2022 chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tổng cục TCĐLCL đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Với 8 nội dung thuộc 3 bộ môn (kéo co, bóng bàn và cầu lông), sau những trận đấu ngang tài ngang sức, giải đã kết thúc với kết quả hết sức bất ngờ.

Về giải thưởng, BTC đã trao 8 giải nhất ở 3 bộ môn thi: Môn bóng bàn đôi nam trên 45 tuổi, giải nhất thuộc về Nguyễn Văn Lý và Nguyễn Mừng (Quatest 3). Đối với đôi nam dưới 45 tuổi thuộc về Lại Minh Hải và Nguyễn Văn Quân (Quatest 1). Với nội dung bóng bàn đôi nam nữ, giải nhất thuộc về Đoàn Thanh Thọ và Trần Thị Hồng thuộc Khối cơ quan Tổng cục.

Đối với bộ môn cầu lông, nội dung đôi nam trên 45 tuổi giải nhất thuộc về Lê Trung Tín và Trần Văn Hùng (Quatest 3). Đối với đôi nam dưới 45 tuổi giải nhất thuộc về Trần Ngọc Chính (Viện Tiêu chuẩn Chất lượng VN) và Nguyễn Thanh Long (Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ TCĐLCL).

Với nội dung đôi nam nữ, giải nhất thuộc về Nguyễn Thành Long (Trung tâm Thông tin - Truyền thông TCĐLCL) và Nguyễn Thị Lê Hoa (Viện Năng suất Việt Nam); nội dung đôi nữ, giải nhất thuộc về Phạm Thị Thu Trang và Đoàn Thị Thanh Vân (Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam).

Đặc biệt, giải nhất bộ môn kéo co thuộc về Trung tâm Chứng nhận phù hợp – QUACERT. Ngoài ra, các đơn vị tham dự giải cũng nhận được một số giải nhì, ba và khuyến khích.

Một số hình ảnh tại giải đấu:

Ban tổ chức trao giải cho đội thi đạt giải bóng bàn đôi nam trên 45 tuổi. 

Các đội thi đạt giải môn bóng bàn đôi nam dưới 45 tuổi.

Các đội thi đạt giải môn cầu lông đôi nam nữ. 

Các đội thi đạt giải môn cầu lông nam trên 45 tuổi. 

Các đội thi đạt giải môn cầu lông nam dưới 45 tuổi. 

Các đội thi đạt giải môn kéo co.

Hà My

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang