Nhiệm vụ tối quan trọng của cảnh sát hình sự tại IPU 132

author 19:26 17/03/2015

(VietQ.vn) - Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, chiến sĩ cảnh sát hình sự sẽ luôn theo sát các đại biểu khi họ tham gia các hoạt động bên ngoài hội nghị như mua sắm, tham quan du lịch.

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 17/3, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết, đến thời điểm này, đã có 166 thành viên (nước) đã đăng ký tham gia Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU – 132), với 1.450 đại biểu. Đại hội lần này sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 28/3 đến 1/4.

giám đốc công an hà nội

Ông Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội. Ảnh Viết Cường

Về công tác chuẩn bị, bảo an toàn các hoạt động của IPU 132, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết, thực hiện chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, CATP Hà Nội đã cụ thể hóa thành 11 kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cho IPU 132 diễn ra tại Hà Nội. Yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đại biểu từ sân bay, chỗ nghỉ, nơi tổ chức sự kiện và các hoạt động tại một số tỉnh, thành phố khác.

Cùng với việc quán triệt tới từng cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn cho IPU 132, CATP Hà Nội đã có kế hoạch phối hợp chặt chẽ Công an các tỉnh Hà Nam, Quảng Ninh, Ninh Bình, những nơi có đoàn đại biểu đi qua.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nói: “Công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn cho IPU 132 sẽ giúp nâng cao uy tín, vị thế của Hà Nội nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, chúng tôi yêu cầu toàn lực lượng Công an Thủ đô phải chủ động nắm chắc mọi diễn biến tình hình, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, không để các đối tượng xấu lợi dụng gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự”.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, IPU 132 có đặc thù riêng là các đại biểu tới Hà Nội lần này có các hoạt động đa dạng, nhiều hội nghị diễn ra trong thời gian ngắn nên kế hoạch bảo vệ phải vừa chi tiết, cụ thể những cũng phải hết sức, linh hoạt, năng động mới có thể đảm bảo an toàn cho tất cả đại biểu.

“CATP Hà Nội đã chuẩn bị từ cách đây 18 tháng. Qua khảo sát, chúng tôi đã tính toán từng tuyến đường để đảm bảo không ùn tắc giao thông; phối hợp với Sở GTVT lên phương án cảnh báo các tuyến đường có thể cấm một số loại phương tiện nhằm làm giảm lưu lượng phương tiện, đảm bảo giao thông thông suốt. 180 cán bộ lái xe dẫn đoàn đã được tập huấn và diễn tập rất thuần thục. Tôi tin là với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và với trách nhiệm của mình, việc dẫn đoàn sẽ đảm bảo tuyệt đối an toàn” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Đối với các đại biểu khi tham gia các hoạt động ngoài như mua sắm, ăn uống, tham quan du lịch, sẽ có công an hình sự cùng công an các địa bàn luôn bám sát để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại biểu, không để xảy ra bất kỳ một sự cố nào.

Xác định hoạt động của các đại biểu tham gia IPU lần này đa dạng, phong phú, bao gồm cả hoạt động tham quan du lịch, mua sắm nên các lực lượng CATP còn phải vào cuộc để chống tội phạm trộm cắp, móc túi. CATP đã phối hợp cơ quan liên quan tuyên truyền tới đội ngũ lái xe taxi trên địa bàn để không xảy ra tình trạng chặt chém khách trong hoạt động đi lại. CATP cũng tham mưu cho UBND TP tuyên truyền, vận động người dân nơi diễn các hoạt động tham quan, du lịch, nhà hàng, nơi ăn uống... đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, không tăng giá bừa bãi để giữ hình ảnh đẹp của Thủ đô.

Trả lời câu hỏi về việc chống tụ tập đông người, gây rối trong thời gian diễn ra IPU 132, Giám đốc CATP Hà Nội nêu rõ: “Trong những ngày diễn ra IPU, nếu có lực lượng cố tình gây rối trật tự sẽ bị xử lý nghiêm. CATP đã phối hợp chặt chẽ với công an các tỉnh, thành phố, không để đối tượng xấu kéo về Thủ đô gây mất an ninh trật tự trong thời gian diễn ra IPU 132”.

Viết Cường

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang