Hà Nội: Đòi nhảy cầu tự tử vì bị ép đi ăn xin khắp nơi

author 18:47 01/10/2015

(VietQ.vn) - Anh Q. cho biết, trước đó đã bị lừa cắm xe máy, điện thoại và chứng minh nhân dân, hàng ngày bị một nhóm đối tượng ép đi ăn xin nhiều điểm không cố định ở Hà Nội nên muốn tự tử.

Theo tin tức từ báo Tiền Phong, sự việc xảy ra vào khoảng 9h30 sáng nay (1/10) tại cầu Chương Dương (Hà Nội). Vào thời điểm trên, người dân phát hiện nam thanh niên mặc áo sơ mi trắng, đang chuẩn bị trèo qua lan can cầu Chương Dương nên ngay lập tức báo cho lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ tại khu vực đầu cầu.

Nhận được tin báo, hai chiến sĩ CSGT thuộc Đội CSGT số 5 (CA TP Hà Nội) nhanh chóng tới nơi lựa lời khuyên giải nam thanh niên, đồng thời dùng biện pháp nghiệp vụ túm tay kéo người này vào trong an toàn.

Nam thanh niên đòi tự tử trên cầu Chương Dương ở trụ sở công an

Nam thanh niên đòi tự tử trên cầu Chương Dương ở trụ sở công an. Ảnh: Zing News

"Vừa đi, anh ta vừa khóc. Tới giữa cầu, người này dừng lại nhìn xuống dòng nước rồi trèo qua lan can", chị Hoàng Dung chứng kiến kể. 

Đại úy Lưu Văn Uy, đội CSGT số 5 cho biết, người này được xác định là Nguyễn Văn Quý (25 tuổi, quê Tam Đảo, Vĩnh Phúc). Quý cho biết, anh bị lừa cắm xe máy, điện thoại và chứng minh nhân dân. 10 ngày nay, anh bị một nhóm người ép đi ăn xin nhiều điểm không cố định ở Hà Nội, Zing News đưa tin. 

Hôm nào không xin đủ tiền thì bị họ đánh đập nên quẫn trí, nảy sinh ý định tự tử. "Chúng tôi đã bàn giao anh Quý cho Công an phường Bồ Đề tiếp tục làm rõ", thiếu úy Uy nói.

Hạnh Chi (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang