Hà Nội kiểm tra, thu giữ hàng nghìn bánh Trung thu và đồ chơi nhập lậu

author 15:22 16/09/2025

(VietQ.vn) - Trước cao điểm Tết Trung thu, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện và thu giữ nhiều lô bánh Trung thu, đồ chơi trẻ em nhập lậu, không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Tết Trung thu luôn là dịp cao điểm của thị trường thực phẩm và đồ chơi trẻ em, khi nhu cầu tiêu dùng tăng đột biến. Đây cũng là thời điểm các đối tượng buôn lậu, kinh doanh hàng kém chất lượng tìm cách tung hàng hóa vi phạm ra thị trường. Trước tình hình này, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hà Nội đã triển khai kiểm tra, giám sát và phát hiện nhiều vụ việc kinh doanh thực phẩm, bánh kẹo không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tiêu dùng.

Cụ thể, trong 3 ngày từ 9 – 11/9/2025, Đội QLTT số 23 phối hợp cùng công an địa phương đã kiểm tra nhiều điểm kinh doanh tại huyện Ứng Hòa và xã Vân Đình. Tại cửa hàng kinh doanh tạp hóa Tuyến Hương thuộc hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hương, địa chỉ thôn Vọng Tân, xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội (trước đây là thôn Vọng Tân, xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện 55kg bim bim không có nhãn mác, không hóa đơn chứng từ. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm bị buộc tiêu hủy, trị giá 3,3 triệu đồng, chủ hộ kinh doanh bị xử phạt hành chính số tiền 4 triệu đồng.

Nhiều loại bánh Trung thu nhập lậu bị thu giữ. Ảnh: Chi cục QLTT Hà Nội

Ngày 10/9, kiểm tra cửa hàng kinh doanh tạp hóa Hoàng Yến thuộc hộ kinh doanh Hoàng Thị Ngát, địa chỉ thôn Đục Khê, xã Hương Sơn (trước đây là xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức), thành phố Hà Nội, đoàn kiểm tra phát hiện tại cửa hàng 40kg bim bim không có nhãn mác, chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm bị buộc tiêu hủy, trị giá 2,4 triệu đồng, chủ hộ kinh doanh bị xử phạt hành chính số tiền 1,5 triệu đồng.

Ngày 11/9, tại cửa hàng kinh doanh tạp hóa Ánh Nga thuộc hộ kinh doanh Nguyễn Văn Ánh, thôn Văn Cao, xã Vân Đình (trước đây là xã Tảo Dương Văn, Ứng Hòa), thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện 70kg bim bim không có nhãn mác, chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm bị buộc tiêu hủy, trị giá 3,85 triệu đồng, chủ hộ kinh doanh bị xử phạt hành chính số tiền 4,4 triệu đồng.

Song song với đó, ngày 12/9/2025, Đội QLTT số 11 tiếp tục phát hiện hai vụ kinh doanh bánh Trung thu nhập lậu tại phường Hà Đông. Tại hộ kinh doanh “1986” tại địa chỉ số 40 tổ 12, Trinh Lương, phường Phú Lương, thành phố Hà Nội do bà Bùi Thị Thủy là chủ, lực lượng chức năng phát hiện 1.022 chiếc bánh nướng do Trung Quốc sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Tổng trị giá lô hàng vi phạm 27,72 triệu đồng, dự kiến mức xử phạt 18 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa nêu trên.

Tại hộ kinh doanh “Ngày ngày ăn vặt” ở C16-NV5 ô số 17, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội do bà Lương Thị Thu là chủ, Đội QLTT số 11 phát hiện 120 chiếc bánh Trung thu YUEMAN DONGFANG 55g do Trung Quốc sản xuất không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ kèm theo, trị giá 8,4 triệu đồng. Đội QLTT số 11 dự kiến xử phạt hành chính cơ sở này số tiền 6 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Mới đây nhất, lực lượng QLTT thành phố Hà Nội đã phát hiện và tạm giữ 1.568 chiếc bánh các loại, trong đó có 1.440 bánh Trung thu và 128 bánh bông lan tại cơ sở kinh doanh thực phẩm số 39 phố Hàm Tử Quan, phường Hồng Hà. Toàn bộ số bánh được dán nhãn nước ngoài, không có hóa đơn hoặc chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Lô hàng đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định.

Không chỉ có mặt hàng thực phẩm, trong đợt kiểm tra cao điểm, 8 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em tại các phường Hoàn Kiếm và Hồng Hà cũng bị phát hiện trưng bày, buôn bán tổng cộng 2.972 sản phẩm không rõ nguồn gốc, có nhãn chữ nước ngoài, không có giấy tờ chứng minh hợp pháp. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 97 triệu đồng.

Trước nhiều vụ vi phạm trên, người đứng đầu Đội QLTT số 2 Hà Nội cảnh báo, bánh Trung thu nhập lậu, không qua kiểm định dễ chứa các phụ gia bị cấm hoặc vượt mức cho phép, điều kiện bảo quản và vận chuyển kém, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Dịp Tết Trung thu khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao là “thời điểm vàng” để hàng nhập lậu, hàng hóa kém chất lượng trà trộn vào thị trường.

Ông Đặng Thanh Phong, Chi cục trưởng An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cảnh báo, việc tiêu thụ hàng hóa nhập lậu, sản phẩm không rõ nguồn gốc, đặc biệt bánh Trung thu, đồ chơi trẻ em là vấn đề rất nan giải bởi trẻ nhỏ và người cao tuổi dễ bị ảnh hưởng nhất. Ông nhấn mạnh, chỉ cần một khâu bảo quản sai, một phụ gia không được kiểm soát hoặc loại chất làm bánh không đạt chuẩn có thể dẫn tới dị ứng, ngộ độc hoặc các bệnh đường tiêu hóa, lâu dài hơn là ảnh hưởng gan, thận.

Ông cũng đề xuất các cơ quan chức năng cần phối hợp liên ngành để tăng cường kiểm tra, xử lý sớm vi phạm, đặc biệt ở các cơ sở nhỏ lẻ. Đồng thời, người tiêu dùng nên tự bảo vệ mình bằng cách kiểm tra nhãn phụ tiếng Việt, hạn sử dụng, bao bì nguyên vẹn, thông tin nhà sản xuất rõ ràng và chỉ mua ở địa chỉ uy tín.

An Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang