Hà Nội: Hàng giả, hàng nhái dịp cuối năm lại ‘tung hoành’
Tạm giữ lô thực phẩm và hàng gia dụng vi phạm trị giá 1,2 tỷ đồng tại Phú Yên
Hà Nội ra quân đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất hàng giả
Loạn giá tinh dầu, cần thận trọng kẻo mua phải hàng giả
Thực trạng "hàng giả, hàng nhái" tràn lan trên các khu chợ lớn
Được gọi là “thiên đường” mua sắm quần áo, mỹ phẩm, thiết bị điện thoại, đồ ăn giá rẻ, chợ Xanh (quận Cầu Giấy) luôn là địa chỉ lí tưởng của nhiều người tiêu dùng. Tại một quầy mỹ phẩm với các thương hiệu nổi tiếng như Lancome, Ohui, Chanel, Dio, Guardian, hay nước hoa Gio Armani, Herme…, khách hàng chỉ cần có vài chục nghìn đồng là sở hữu ngay lọ nước hoa hay hộp kem nền, thỏi son. Tại quầy bán túi xách, các thương hiệu đình đám như Chanel, LV, Yves Saint Laurent… cũng được bày bán công khai, với giá chỉ từ hơn 100.000 đồng đến 500.000 đồng.
Nhiều hàng giả, hàng nhái tập trung lượng lớn tại nhiều khu chợ
Tại chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm), các loại giày dép, quần áo, đồng hồ đeo tay cũng “núp bóng” tinh vi bởi các thương hiệu nổi tiếng. Chỉ cần bỏ ra vài chục đến vài trăm nghìn đồng, khách hàng có thể mua được một chiếc đồng hồ đeo tay với thương hiệu lớn như: Rolex, Gucci, Omega, Burberry… Điều đáng nói, biết đó là đồng hồ nhái thương hiệu nhưng nhiều người vẫn mua vì giá cả phải chăng.
Theo Cục Quản lý thị trường Hà Nội, buôn bán hàng giả, hàng nhái... là thực trạng rất đáng lo ngại. Trong năm 2021, Cục đã kiểm tra, xử lý 4.042 vụ, phạt tiền gần 43 tỷ đồng; trong đó, có 1.807 vụ là hàng nhập lậu, 761 vụ là hàng giả, hàng kém chất lượng. Điển hình, ngày 29-9-2021, Cục đã chuyển cơ quan điều tra vụ việc tại cơ sở kinh doanh mỹ phẩm số 10B ngõ 126 phố Hoàng Văn Thái (quận Thanh Xuân) về hành vi buôn bán hàng giả là sữa tắm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp, trị giá trên 2,4 tỷ đồng.
Tăng cường xử lý các vi phạm
Nói về thực trạng này, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội Chu Xuân Kiên phân tích, hàng lậu được hợp thức hóa theo hình thức quay vòng chứng từ, hóa đơn, nhiều chủng loại và chia nhỏ, vận chuyển thành nhiều đợt để trốn tránh việc kiểm tra, kiểm soát. Gần đây, một số đối tượng chọn thuê kho có địa điểm ở một số vùng ngoại thành Hà Nội để tập kết tàng trữ và tiêu thụ hàng lậu. Trong dịp cuối năm này, Cục tiếp tục kiểm tra định kỳ, trọng tâm, trọng điểm là những lĩnh vực bánh kẹo, rượu, bia, xăng dầu, những hành vi lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng giả.
Nhiều năm qua, cuộc chiến chống hàng giả, nhái, hàng kém chất lượng được các lực lượng chức năng nỗ lực thực hiện. Tuy nhiên, để thêm phần hiệu quả, rất cần sự kiên quyết bài trừ các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhái... của người dân, cũng như sự chủ động tố giác vi phạm của chính các cơ sở kinh doanh... Khi đó, nạn buôn bán hàng giả, hàng nhái... mới có thể được đẩy lùi.
Bảo Linh (t/h)