Hà Nội phát hiện nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm, hàng lậu trước thềm Tết Trung thu
(VietQ.vn) - Sở Công Thương Hà Nội cùng lực lượng quản lý thị trường (QLTT) đang tăng cường kiểm tra các mặt hàng bánh kẹo, đồ chơi, hoa quả trong dịp Trung thu nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Kinh tế 8 tháng: Sản xuất công nghiệp tiếp đà tăng trưởng, xuất siêu gần 14 tỷ USD
Thành phố Huế triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng
Trải nghiệm đặc quyền golf dành riêng cho khách hàng cao cấp SHB
Liên tiếp phát hiện và thu giữ hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng
Ngày 6/8, Đội QLTT số 2 cùng Công an phường Hồng Hà đã thu giữ 199 hộp hồng táo nhập lậu, hơn 250kg, trị giá gần 20 triệu đồng. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ và chưa đăng ký hộ kinh doanh. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện, xử lý nhiều vụ nhập lậu quần áo, vải cuộn và các mặt hàng tiêu dùng khác với trị giá hàng trăm triệu đồng.

Thu giữ nhiều hàng giả, gian lận thương mại tại thành phố Hà Nội. Ảnh: Dân Trí
Ngày 11/8/2025, Đội QLTT số 10 thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với Công an xã Quang Minh tiến hành kiểm tra tại kho lạnh HPC Kiên Cường, Khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện lô hàng thực phẩm đông lạnh là xương lưng lợn do nước ngoài sản xuất, được chứa trong 786 thùng carton, tổng trọng lượng 15.720kg. Trên bao bì hàng hóa in chữ nước ngoài, có dán nhãn phụ bằng tiếng Việt, thể hiện hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày 16/2/2022. Như vậy, toàn bộ số hàng đã hết hạn sử dụng từ ngày 16/2/2024.
Số hàng trên thuộc sở hữu của Công ty TNHH thực phẩm Quỳnh Hương, địa chỉ tại Cụm 9, Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội (trước đây thuộc xã Duyên Thái, huyện Thường Tín). Qua xác minh, kể từ khi hết hạn sử dụng, công ty đã bán ra thị trường 10 thùng (200kg), số còn lại 786 thùng (15.720kg) được lưu giữ tại kho lạnh HPC Kiên Cường. Đội Quản lý thị trường số 10 đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng vi phạm và xác minh, làm rõ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Ngày 14/8, Đội QLTT số 8 phối hợp Công an xã Phù Đổng (Gia Lâm) kiểm tra một cơ sở kinh doanh, phát hiện 5.816 sản phẩm đồ chơi trẻ em không có hóa đơn chứng từ, trị giá hơn 27 triệu đồng, đồng thời vi phạm quy định về đăng ký địa điểm kinh doanh. Cũng trong ngày, Đội QLTT số 10 và Công an xã Quang Minh (Mê Linh) kiểm tra xe tải chở 1.150kg mỡ và 1.020kg da bò đã bốc mùi hôi thối, buộc tiêu hủy và xử phạt hành chính 8 triệu đồng.
Còn vào ngày 17/8, Đội QLTT số 8 đã triển khai đợt cao điểm, nhằm tăng cường kiểm soát thị trường, đẩy mạnh công tác phòng, chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhập lậu và hàng hóa không rõ nguồn gốc dịp Tết Trung thu năm 2025 tại Phù Đổng phát hiện và tạm giữ 5.175 sản phẩm quần áo có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng giá trị hàng hóa ước tính lên tới hàng trăm triệu đồng, số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ.
Cần giám sát quyết liệt
Theo nhận định của Chi cục QLTT, các vụ việc cho thấy nguy cơ hàng kém chất lượng, hàng lậu trà trộn vào thị trường dịp Trung thu là rất lớn, đòi hỏi sự giám sát quyết liệt và liên tục của cơ quan chức năng.
Một điểm mới trong công tác kiểm tra năm nay là lực lượng chức năng tăng cường giám sát hoạt động buôn bán qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Đây là những kênh dễ bị lợi dụng để tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc. Trong 7 tháng đầu năm 2025, hàng trăm vụ vi phạm trên không gian mạng đã được phát hiện, chủ yếu liên quan đến thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, phụ kiện điện tử và quần áo. Các cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm minh và công khai những trường hợp vi phạm để răn đe.
Ngoài hàng nhập lậu, một vấn đề đáng lo ngại khác là bánh Trung thu “nhà làm” không đảm bảo tiêu chuẩn. Loại bánh này thường được rao bán tràn lan trên mạng hoặc chợ phiên nhưng nhiều cơ sở không đăng ký kinh doanh, không công bố sản phẩm, không chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu. Cơ quan chức năng đã xử phạt nhiều cơ sở sản xuất loại bánh này, trong đó có trường hợp bị phạt hàng chục triệu đồng. Theo các chuyên gia, việc sản xuất nhỏ lẻ nhưng bán ra thị trường để thu lợi đòi hỏi phải tuân thủ đầy đủ các quy định như những doanh nghiệp khác, không có ngoại lệ.
Song hành cùng kiểm tra, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh. Các đoàn kiểm tra thường xuyên nhắc nhở cơ sở sản xuất về điều kiện vệ sinh, nguồn gốc nguyên liệu và bảo quản sản phẩm. Người tiêu dùng được khuyến cáo lựa chọn bánh Trung thu và sản phẩm liên quan tại các siêu thị, cửa hàng uy tín, có nhãn mác rõ ràng, hạn sử dụng hợp lệ. Người dân cũng cần cảnh giác với sản phẩm giá rẻ bất thường, bao bì sơ sài, thiếu thông tin hoặc có dấu hiệu ẩm mốc.
Cơ quan chức năng nhấn mạnh, ý thức tiêu dùng thông minh chính là “lá chắn” quan trọng để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, đồng thời góp phần đẩy lùi hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng.
Theo ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội, lực lượng chức năng kiên quyết không để hình thành các điểm nóng, đồng thời kết hợp giữa kiểm tra và tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cả người sản xuất và kinh doanh.
Trong khi đó, bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, nhấn mạnh bánh Trung thu là sản phẩm đặc thù, nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe cộng đồng, do đó công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên và liên tục.
Chiến dịch kiểm tra thị trường dịp Trung thu năm nay được triển khai với quyết tâm cao, từ kế hoạch chi tiết, kiểm tra thực địa đến giám sát trực tuyến và tuyên truyền rộng rãi. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và ý thức tiêu dùng của người dân sẽ là yếu tố then chốt, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo một mùa Trung thu an toàn, lành mạnh cho Thủ đô.
An Dương (T/h)









