Hà Nội: Thu giữ 120.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

author 15:42 05/02/2020

(VietQ.vn) - Vừa qua, lực lượng chức năng đã thu giữ 47 thùng khẩu trang 4 lớp của Công ty TNHH thương mại dịch vụ hàng hóa Nữ hoàng (phố Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội) không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 4/2, Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 12, Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội đã phát hiện, xử lý vụ một lô khẩu trang không có hóa đơn chứng từ, đang được tập kết để vận chuyển lên các tỉnh biên giới phía Bắc.

Lực lượng chức năng đang làm việc với cơ sở kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Trước đó, qua kiểm tra hành chính đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ hàng hoá Nữ Hoàng (trụ sở ở phố Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân) lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ lô hàng 47 thùng, mỗi thùng chứa 2.500 chiếc khẩu trang y tế loại 4 lớp, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Kiểm đếm ban đầu, tổng số lô hàng khoảng 120.000 chiếc khẩu trang y tế.

Theo trình bày của đại diện Công ty TNHH thương mại dịch vụ hàng hóa Nữ Hoàng, họ tiếp nhận từ khách thuê vận chuyển số hàng trên và đưa lên biên giới tỉnh Lào Cai giao cho khách. Trong chiều 4/2, cơ quan chức năng đã làm việc với hai cá nhân liên quan đến số khẩu trang trên. Bước đầu, 2 người này tường trình thu gom khẩu trang tại các tỉnh phía Nam, thuê vận chuyển qua Hà Nội để mang lên Lào Cai, mục đích xuất sang Trung Quốc.

Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ lô hàng, điều tra làm rõ.

Bảo Linh

Ngăn ngừa virus corona: Đeo khẩu trang hay rửa tay thường xuyên quan trọng hơn? (VietQ.vn) - Chuyên gia cho rằng trong phòng dịch virus corona, hai biện pháp đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên đều cần thiết. Tuy nhiên, việc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng phải được ưu tiên đặt lên hàng đầu.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang