Hà Nội: Triển lãm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, kết nối tiêu dùng dịp Tết cổ truyền
(VietQ.vn) - Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ Xuân Bính Ngọ 2026 tại xã Phượng Dực không chỉ là nơi hội tụ tinh hoa sản phẩm thủ công mỹ nghệ và sản phẩm của các địa phương trên địa bàn Thành phố, mà đây còn là Chương trình phục vụ nhân dân mua sắm trong dịp Tết cổ truyền.
Tối 4/2, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với UBND xã Phượng Dực tổ chức khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ xuân Bính Ngọ 2026 tại xã Phượng Dực, TP. Hà Nội.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Đình Thắng- Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội nhấn mạnh, Triển lãm là sự kết hợp hài hòa giữa không gian trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ với chuỗi hoạt động văn hóa - truyền thống chào Xuân Bính Ngọ 2026. Triển lãm có quy mô 100 gian hàng, thu hút hơn 70 doanh nghiệp của TP. Hà Nội và một số tỉnh thành phố như: Hà Giang, Thái Nguyên, Ninh Bình,…tham gia trưng bày, giới thiệu hàng thủ công mỹ nghệ đến các sản phẩm quà tặng, đồ trang trí nội thất, trang trí Tết.

Khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ Xuân Bính Ngọ 2026 tại xã Phượng Dực
Tại Triển lãm, người dân xã Phượng Dực đã giới thiệu sản phẩm làng nghề tò he thôn Xuân La, mây tre đan thôn Lưu Thượng,…Đặc biệt, nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, các doanh nghiệp đã mang đến Triển lãm các sản phẩm nông sản, OCOP: gạo, măng, miến, bánh chưng, giò chả,…
Các nghệ nhân, thợ giỏi, nhà thiết kế trẻ của xã Phượng Dực và các địa phương lân cận đã mang đến triển lãm những sản phẩm được nghiên cứu, cải tiến kỹ lưỡng về công năng, thẩm mỹ, thân thiện với môi trường và phù hợp với thị hiếu tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu. Mỗi sản phẩm không chỉ là kết tinh của bàn tay khéo léo mà còn là câu chuyện văn hóa, lịch sử, là ký ức làng nghề được kể bằng ngôn ngữ của hình khối, màu sắc và chất liệu.
Chị Vũ Thị Thuỷ- nhân viên HTX Hoàng Mười cho biết, đơn vị mang đến các sản phẩm mì gạo và măng khô truyền thống có nguồn gốc từ Bắc Kạn (nay thuộc tỉnh Thái Nguyên) nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng Tết của nhân dân Thủ đô.
Các sản phẩm được chế biến theo phương pháp thủ công, lựa chọn nguyên liệu kỹ lưỡng, bảo đảm an toàn thực phẩm và giữ trọn hương vị tự nhiên của vùng núi phía Bắc.
Theo chị Thuỷ, việc tham gia triển lãm không chỉ là dịp để giới thiệu sản phẩm đặc trưng của HTX, mà còn góp phần quảng bá giá trị văn hoá làng nghề truyền thống đến đông đảo người tiêu dùng. “HTX Hoàng Mười kỳ vọng thông qua sự kiện sẽ mở rộng thị trường, kết nối đối tác và đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế địa phương, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán”- chị Thủy chia sẻ.
Bà Nguyễn Thu Hà (Phượng Dực, Hà Nội) cho biết: “Tôi rất hào hứng khi được trực tiếp trải nghiệm và mua sắm các sản phẩm làng nghề truyền thống tại triển lãm. Các mặt hàng không chỉ đa dạng, chất lượng tốt mà còn mang đậm hương vị Tết, giúp chúng tôi dễ dàng lựa chọn những sản phẩm an toàn, ý nghĩa cho gia đình trong dịp Xuân Bính Ngọ 2026”.

Triển lãm giúp người dân dễ dàng lựa chọn những sản phẩm an toàn, ý nghĩa cho gia đình trong dịp Xuân Bính Ngọ 2026
Về phía địa phương, Chủ tịch UBND xã Phượng Dực Nguyễn Trọng Vĩnh cho hay, xã Phượng Dực hiện có 18/42 thôn được công nhận là làng nghề (chiếm48,2%). Làng nghề của xã phát triển phong phú, tạo ra nhiều sản phẩm, mẫu mã đa dạng, mang đậm nét văn hóa riêng của mỗi làng nghề và được tiêu thụ rộng khắp trong nước như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, đồng thời xuất khẩu sang một số nước như: Nga, Mỹ, Ba Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan.
Thông qua việc tiêu thụ tại thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ đã tạo việc làm cho trên 80% lao động trong các làng nghề xã Phượng Dực và vùng phụ cận, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững.
“Việc Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Triển lãm sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ du xuân đã góp phần quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thương mại các sản phẩm truyền thống, các sản phẩm đổi mới-sáng tạo từ các làng nghề của xã Phượng Dực và các địa phương khác. Đồng thời tạo không khí mua sắm sôi nổi, tươi vui, phấn khởi cho nhân dân trước thềm Tết Bính Ngọ 2026”-ông Nguyễn Trọng Vĩnh nhấn mạnh.
Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ Xuân Bính Ngọ 2026 tại xã Phượng Dực không chỉ là nơi hội tụ tinh hoa sản phẩm thủ công mỹ nghệ và sản phẩm của các địa phương trên địa bàn Thành phố, mà đây còn là Chương trình phục vụ nhân dân mua sắm trong dịp Tết cổ truyền. Triển lãm sẽ để lại những dấu ấn tốt đẹp, góp phần viết tiếp những mùa xuân tươi sáng cho quê hương Phượng Dực và Thủ đô Hà Nội. Không gian chợ Xuân truyền thống, với sắc màu sản phẩm của địa phương, đã tái hiện sinh động không khí Tết cổ truyền của làng quê Bắc Bộ, gợi lên những ký ức thân thương về Tết quê hương trong tâm thức của chúng ta.
Triển lãm diễn ra đến hết ngày 08/02/2026 tại sân vận động thôn Cổ Hoàng, xã Phượng Dực, TP. Hà Nội. Sự kiện không chỉ là điểm nhấn văn hóa - kinh tế quan trọng của địa phương trong dịp Tết cổ truyền mà còn mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Lê Kim Liên









