Hà Tĩnh: Học sinh phải nghỉ học vì mưa lớn kéo dài

author 21:03 14/09/2016

(VietQ.vn)- Sáng ngày 14/9, tại các huyện miền núi tỉnh Hà Tĩnh như Vũ Quang, Hương Sơn học sinh được nghỉ học vì mưa lớn khiến nước lũ dâng cao.

Theo đó, mấy ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa lớn kéo dài khiến nước sông Ngàn Phố (huyện Hương Sơn), sông Ngàn Sâu (huyện Vũ Quang) dâng lên cao. Đồng thời, thủy điện Hương Sơn xả lũ khiến cho nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập nặng buộc nhiều trường học trên địa bàn hai huyện miền núi này phải cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kiểm tra vụ TT Thể dục Thể thao mọc ra quán bia(VietQ.vn) - Chủ tịch Hà Nội đã yêu cầu quận Tây Hồ kiểm tra xử lý vụ Trung tâm Thể dục Thể thao quận Tây Hồ mọc ra quán bia.

Ghi nhận của PV, trên địa bàn huyện Hương Sơn các tuyến đường liên xã Sơn Phúc, Sơn Thủy, Sơn Mai, Sơn Hồng và Sơn Phú bị ngập nặng do phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nước sông Ngàn Phố dâng lên cao. Mưa lớn cũng gây ảnh hưởng trực tiếp tới diện tích hoa màu trên địa bàn bị ngập úng. Tại xã Sơn Hồng, chiếc cầu Khe Cò đã bị nước lũ cuốn trôi khiến nhiều học sinh phải nghỉ học.

Trước tình hình nước lũ dâng cao để đảm bảo an toàn cho học sinh, huyện Hương Sơn buộc phải cho học sinh nghỉ học. Theo đó, toàn huyện có tới 13 trường (7 trường mầm non, 4 tiểu học và 2 THCS) nghỉ học. Nhận thấy, nước lũ dâng nhanh nên lực lượng dân quân đã được tăng cường túc trực tại những điểm xung yếu để hướng dẫn người dân qua lại.

Ghi nhận tại huyện Vũ Quang, do ảnh hương mưa lớn, nước lũ dâng lên khá nhanh nên ở một số xã như Đức Giang, Đức Bồng, Đức Lĩnh bị ngập khiến nhiều học sinh không tới trường được.

Trao đổi nhanh với PV, ông Nguyễn Thanh Hải – Trưởng phòng Giáo dục huyện Vũ Quang cho biết: "Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao Phòng Giáo dục đào tạo huyện Vũ Quang đã có chỉ đạo tới các trường theo dõi thời tiết, nếu nước lũ dâng cao nhà trường chủ động nhanh chóng thông báo cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn".

Cũng theo ông Hải, Do đường liên xã bị ngập nặng, nên một số trường đã cho học sinh nghỉ học và sẽ bố trí dạy thêm để các em kịp với chương trình học.

Còn Ông Nguyễn Đăng Tiến – Phó Phòng Nông Nghiệp huyện Vũ Quang cho biết: Đến thời điểm này nước lũ trên sông ngàn sâu vẫn đang dâng chậm, các xã như Đức Giang, Ân Phú, Đức Lĩnh, Đức Bồng có nhiều tuyến đường đang bị ngập úng, việc đi lại của người dân phải đi đường vòng, đường vượt lũ…

Dưới dây là một số hình ảnh mà PV ghi nhận được: 

Nhiều tuyến đường bị ngập nặng.

 

 

 Lam Giang

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang