Thu giữ và tiêu hủy hơn 20.000 con vịt giống không có nguồn gốc xuất xứ

author 06:48 27/04/2024

(VietQ.vn) - Trong những ngày gần đây lượng lớn gia cầm là vịt giống không rõ nguồn gốc xuất xứ được vận chuyển vào Việt Nam gây ra không ít lo ngại cho người nông dân.

Cụ thể, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương đã phối hợp khám xe ô tô tải mang biển kiểm soát 14H - 010.68 do Nguyễn Văn Lợi là lái xe.

Thời điểm kiểm tra xe ô tô tải trên đã phát hiện trên xe vận chuyển 10.000 con vịt giống (01 ngày tuổi) đựng trong 100 lồng nhựa, nhiều con vịt có biểu hiện yếu, đầu cổ bị run, một số đã chết và bốc mùi.

Qua đấu tranh khai thác, xác định chủ hàng là bà Đào Thị Hảo (địa chỉ thường trú tại thôn 2, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). Số vịt giống được bà Hảo mua của một người trong nhóm "Hội chăn nuôi vịt" trên mạng xã hội facebook sau đó giao nhận hàng tại vực Cầu Hiệp thuộc địa phận xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Toàn bộ số vịt giống không có hóa đơn, chứng từ giấy tờ… kèm theo theo quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử phạt hành chính với số tiền 35 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số vịt giống không có nguồn gốc xuất xứ.

Lượng lớn vịt giống không rõ nguồn gốc xuất xứ bị tịch thu và tiêu hủy. Ảnh: Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh

Tương tự Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh) cũng chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh khám kho hàng của ông V.V.T tại địa chỉ khu 4, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho hàng có 10.250 con vịt giống, khoảng 02 – 04 ngày tuổi không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Chủ lô hàng được xác định ông V.V.T. Làm việc với lực lượng chức năng, ông V.V.T khai nhận toàn bộ số vịt trên được thu gom, mua trôi nổi trên địa bàn thành phố Móng Cái, tập kết tại kho của gia đình sau đó vận chuyển đi tiêu thụ.

Theo đánh giá của Tổng cục Quản lý thị trường, do yếu tố thời vụ, nhu cầu mua gà, vịt giống tăng cao trong thời gian gần đây. Tranh thủ cơ hội này, các đối tượng nhập lậu giống gia cầm vào Việt Nam tiêu thụ. Tuy nhiên, cảnh báo từ ngành chăn nuôi cho biết, con giống nhập lậu không được kiểm dịch, không được tiêm phòng vắcxin, lại nhiễm sẵn nhiều mầm bệnh, khiến tỷ lệ chết rất cao. Rất nhiều con giống nhập về nuôi sau 1-3 tháng thì mắc bệnh và chết. Do đó, việc mua và sử dụng con giống nhập lậu không chỉ lãng phí mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh sang những vật nuôi khác.

Liên quan tới tình hình nhập lậu gia cầm tăng cao, trước đó Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cũng đã ký Công điện số 12/CĐ-TTg ngày 31/1/2024 về việc tăng cường ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản qua biên giới vào Việt Nam.

Cụ thể, Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là các tỉnh biên giới Tây Nam tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới, cảng biển, đường sông... để ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản qua biên giới vào Việt Nam. Trường hợp phát hiện nhập lậu trái phép phải thực hiện tái xuất hoặc tiêu hủy ngay, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

 An Dương 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang