Hàng lậu "vô chủ"
(VietQ.vn) - Hàng lậu được vận chuyển nhỏ lẻ theo phương thức "cuốn chiếu" có sự hỗ trợ của lực lượng "ong ve" nhằm ngăn cản sự truy đuổi, thậm chí chống trả quyết liệt nếu bị lực lượng kiểm tra phát hiện. Nếu có bắt được thì cũng chỉ một phần nhỏ của lô hàng mà không thể tóm đươc đối tượng. Đây là chiêu thức chưa từng có khiến 80% số vụ việc phát hiện từ đầu năm đến nay đều là hàng vô chủ.
Giám đốc BV mắt Hà Nội lại bị "tố" có sai phạm
Nội tạng bẩn lên máy bay: Vì sao?
Nữ sinh và thợ sửa vi tính bị điều tra tội chống Nhà nước
80% số vụ buôn lậu là vô chủ
Theo tổng hợp của Trạm KS liên hợp Km15 - Bến đò Dân Tiến (thuộc địa bàn TP Móng Cái - Quảng Ninh, gọi tắt là T15), từ đầu năm đến nay, CBCS của Trạm đã phát hiện, xử lí 160 vụ buôn lậu, trị giá hàng vi phạm ước tính trên 4 tỉ đồng, tăng 38% về số vụ so với cùng kì năm 2011. Tang vật thu giữ phần lớn hàng hóa có trị giá lớn như điện thoại di động, thiết bị máy vi tính, thuốc lá, ma túy, đồ chơi bạo lực, mỹ phẩm giả, gồm: 31.210 bao thuốc lá; 58.751 khẩu súng đồ chơi trẻ em bạo lực; 107,5 kg pháo các loại; 22 chiếc xe đạp đã qua sử dụng; 636 chiếc điện thoại di động; 71.000 con gà giống và 5.500 kg thịt gà thải loại; 11.543 mét vải các loại; 578 thùng gạch nung tráng men… Đáng chú ý, trong số các vụ việc nêu trên, chỉ có 32 vụ xác định có chủ sở hữu, số còn lại, chiếm 80% (bằng 128 vụ) là hàng hóa vô chủ.
Lãnh đạo Trạm T15 cho biết, đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm soát phương tiện, phụ thu và làm thủ tục cho hàng hóa XNK, là một trong những đầu mối nóng bỏng nhất về đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại (BL-GLTM) tại vành đai cuối cùng khu vực biên giới Móng Cái. Vì hàng hóa chỉ cần qua khỏi barie của Trạm đã là hàng lưu thông nội địa.
Năm nay, hoạt động XNK hàng hóa thương mại giữa 2 nước Việt Nam và Trung Quốc có phần trầm lắng, khối lượng hàng hóa vào ra Trạm giảm từ 50-60% so với cùng kỳ. Gần 11 tháng trong năm 2012 đã trôi qua đơn vị đã xử lí 895 bộ tờ khai, trị giá hàng hóa trên 3 tỉ đồng, giảm quá lớn so với mọi năm.
![]() |
| Bắt hàng lậu |
Ngược lại với XNK hàng hóa hợp pháp, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại lại tăng cao so với năm 2011 và có chiều hướng diễn biến phức tạp. Thậm chí có xu hướng manh động, táo tợn hơn cả thời kỳ căng thẳng nhất vùng biên vào các năm 2000-2005. Phương thức chủ yếu của các đầu nậu khu vực Móng Cái là khoán trọn gọn để gắn trách nhiệm với người vận chuyển.
Để tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng, đầu nậu thường xuyên thuê các đối tượng có thân nhân không rõ ràng, sử dụng xe môtô phân khối lớn vận chuyển hàng về đêm. Điểm khác lạ của đối tượng là thường xuyên thay đổi thủ đoạn, thay đổi liên tục lộ trình vận chuyển hàng từ biên giới qua cánh gà. Thậm chí mở rất nhiều tuyến đường mòn mới trên bộ, các điểm cạp mạn dưới sông để ngụy trang. Sau đó xé lẻ hàng hóa, dùng đò vận chuyển vượt sông đến khi ra khỏi khu vực biên giới…
Điểm mới nữa là, hàng lậu dù của một đầu nậu nhưng lại rải từng điểm nhỏ trong nhà dân suốt chặng, từ đường mòn biên giới ra đến QL18A (đoạn từ km 16 đến km 26). Sau đó vận chuyển nhỏ lẻ theo phương thức "cuốn chiếu" có sự hỗ trợ của lực lượng "ong ve" nhằm ngăn cản sự truy đuổi, thậm chí chống trả quyết liệt nếu bị lực lượng kiểm tra phát hiện. Nếu có bắt được thì cũng chỉ một phần nhỏ của lô hàng mà không thể tóm đươc đối tượng. Đây là chiêu thức chưa từng có khiến 80% số vụ việc phát hiện từ đầu năm đến nay đều là hàng vô chủ.
Quyết giành lại thế chủ động
Đó là khẳng định của cán bộ chủ chốt thuộc các lực lượng Hải quan, Công an, Thuế biên chế tại Trạm T15. Trước những diễn biến phức tạp về hoạt động BL-GLTM đang nóng lên từng ngày vào những tháng cuối năm này (từ cuối tháng 9/2012), đơn vị đã đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn.
Trước tiên, đơn vị tập trung phổ biến, quán triệt và nghiêm túc triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành, Ban chỉ đạo 127, UBND tỉnh Quảng Ninh về đảm bảo ANTT; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; hàng cấm, hàng giả nhằm bình ổn thị trường trong nước, đồng thời, giao cho các đội trực thuộc: Kiểm soát chống buôn lậu, Kiểm tra hàng hóa tại Km 15, Kiểm tra hàng hóa tại Bến đò Dân Tiến, Kiểm tra hướng dẫn giao thông và trật tự… tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, giám sát đối với người, hàng hóa, phương tiện vận tải qua Trạm, kịp thời xử lí các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.
Xác định khu vực cửa ngõ, vành đai hai bên cánh gà rất rộng lớn, Trạm chủ động phối hợp với chính quyền địa phương các xã phường Hải Yên, Hải Tiến, xã Quang Nghĩa (thuộc TP Móng Cái và huyện Hải Hà) trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân không tham gia, tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, không để phát sinh các điểm nóng, đường dây ổ nhóm buôn lậu. Đồng thời chia sẻ thông tin cùng các lực lượng chức năng khác như Bộ đội Biên phòng, các Đội chuyên trách chống lậu của Cục và Tổng cục Hải quan, CATP Móng Cái, CA huyện Hải Hà nhằm nội công, ngoại kích, thậm chí lấy độc trị độc: xé lẻ các đầu mối, đường dây vận chuyển của đối tượng. Trong đó ưu tiên các phương án phát hiện bắt giữ tang vật cùng đối tượng.
Theo Công an nhân dân
Từ khóa:hàng lậu hàng lậu kém chất lượng, hàng lậu vượt biên, vượt biên hàng lậu, hàng kém chất lượng










