Hàng loạt siêu xe sẽ bị tịch thu?

author 19:38 28/09/2013

Những xe không đủ điều kiện nhập khẩu này sẽ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính và buộc tái xuất xe. Nếu không đủ điều kiện tái xuất xe sẽ bị tịch thu. Trường hợp xác định là hành vi buôn lậu sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành.

Bộ Tài chính vừa đưa ra phương án xử lý đối với các xe ô tô, xe gắn máy đã chuyển về cảng Việt Nam nhưng không đủ điều kiện nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương.

Hiện cũng có trên 200 xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu vào Việt Nam theo diện này đang tồn đọng ở các cảng biển.

Theo hướng này, các ô tô, xe gắn máy đã tới cửa khẩu dỡ hàng quá 90 ngày mà không có người nhận sẽ được cơ quan Hải quan thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và sau 180 ngày kể từ ngày thông báo nếu không có người đến nhận sẽ bị coi là hàng hóa vô chủ, được xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc chứng minh các ô tô, xe máy này đủ điều kiện nhập khẩu theo diện tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương là không dễ dàng. Chỉ tính từ đầu năm tới nay, đã có 50 xe ô tô và xe gắn máy không đủ điều kiện cấp phép nhập khẩu theo diện này.

Những xe không đủ điều kiện nhập khẩu này sẽ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính và buộc tái xuất xe. Nếu không đủ điều kiện tái xuất xe sẽ bị tịch thu. Trường hợp xác định là hành vi buôn lậu sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành.

Được biết trong năm 2011 và 2012, số lượng xe nhập khẩu theo diện Việt kiều hồi hương đã tăng mạnh. Năm 2011 là 164 xe và năm 2012 là 1.142 xe. Đáng chú ý là các xe nhập khẩu theo diện này đều thuộc hạng xe sang như Lexus, Mercedes, BMW, Porsche và thậm chí là các siêu xe như Bentley, Roll Royce, Ferrari…

Theo SGTT

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang