Hàng nghìn du khách, Phật tử 'trẩy hội xuân' đầu năm Chùa Ba Vàng 2019
Thầy Thái Minh lí giải vì sao không để dịch vụ phát triển trên chùa Ba Vàng
Chùa Ba Vàng xây Đại bảo tháp bằng 300 tấn đồng nguyên chất dát vàng
Sự nghiệp học hành ‘đáng nể’ của Thầy trụ trì chùa Ba Vàng
Phát biểu khai mạc hội xuân chùa Ba Vàng 2019, ông Phạm Tuấn Đạt - Phó chủ tịch UBND TP Uông Bí đã nhấn mạnh những giá trị về lịch sử, văn hóa, tâm linh độc đáo của chùa Ba Vàng, di tích chùa Ba Vàng đã được công nhận là di tích cấp tỉnh vào năm 2007.
Đây cũng là ngôi chùa xác lập kỷ lục có Tòa chính điện trên núi lớn nhất Đông Dương; Có trống độc mộc bằng Gỗ đỏ được công nhận lớn nhất Việt Nam. Nơi đây không chỉ là nơi học Phật, hiểu Phật và tu Phật mà còn hội tụ đủ các yếu tố của một điểm du lịch sinh thái, văn hóa – lịch sử hấp dẫn người dân, du khách và phật tử.
Ngay từ sáng sớm, mọi nẻo đường dẫn lên chùa người dân, du khách thập phương trên cả nước cùng chư Tăng, Ni, Phật tử đã tấp nập “trẩy hội” chùa Ba Vàng từ rất sớm để du xuân và tham dự lễ khai hội, chiêm bái cầu bình an cho năm 2019.
Tại buổi lễ, sau nghi lễ gióng trống, thỉnh chuông chính thức khai hội chùa Ba Vàng xuân Kỷ Hợi 2019, đại biểu, nhân dân, du khách, Phật tử cùng cử hành các nghi lễ Phật giáo trang nghiêm, như: lễ dâng hương, chúc phúc đầu năm mới, lễ thả bóng bay cầu quốc thái dân an.
Đại đức Thích Trúc Thái Minh, Trụ trì chùa Ba Vàng đã kêu gọi chư tôn đức, tăng ni, các đạo tràng Phật tử bằng hành động cụ thể, thiết thực, thắt chặt tinh thần đoàn kết, sống lợi đạo ích đời, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày một hưng thịnh, phát triển.
Chiều cùng ngày, tại chùa Ba Vàng diễn ra lễ Khai đàn dược sư, cầu bình an, sức khỏe, cầu hòa bình cho dân tộc, thế giới. Điểm mới tại lễ khai hội năm nay nhà chùa còn tổ chức lễ chúc thọ bố mẹ các Phật tử nhằm khơi nguồn hạnh tri ân, báo hiếu… Lễ hội xuân chùa Ba Vàng sẽ diễn ra đến hết tháng 1 âm lịch để cho du khách thập phương tới tham quan, chiêm bái.
Chùa Ba Vàng (còn gọi là Bảo Quang Tự 寶光寺) là một ngôi chùa tọa lạc trên lưng chừng núi Thành Đẳng, thuộc Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh. Đây không chỉ là nơi học phật, hiểu phật, tu phật, mà còn là điểm du lịch tâm linh.
Chùa được xây cách đây 300 năm, từ năm Ất Dậu 1706 triều vua Lê Dụ Tông do vị sư tổ đầu tiên khai sáng là Đại thiền sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác. Chùa gốc hiện nay không còn. Hiện, chùa còn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị về lịch sử và văn hoá nghệ thuật với những di vật được tìm thấy bằng đá, gốm sứ có niên đại từ thế kỷ XIII, XIV.
Hoàng Phong