Hiệp hội Nhựa Việt Nam thăm và tri ân các thương, bệnh binh tại Trung tâm Long Đất
(VietQ.vn) - Hướng tới kỷ niệm 35 năm thành lập, VPA tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà cho các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (Bà Rịa – Vũng Tàu).
Phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa bộ, ngành, địa phương trong triển khai nhiệm vụ hội nhập kinh tế quốc tế
Vinamilk tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho người cao tuổi cả nước
Hỗ trợ địa phương bảo đảm hoạt động khoa học và công nghệ thông suốt, hiệu quả
Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) vừa có chuyến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (Bà Rịa – Vũng Tàu). Chương trình là dịp để các doanh nghiệp trong ngành gửi lời tri ân đến những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời lan tỏa tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy ý thức sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
Những món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng nhiều tình cảm, sự sẻ chia và lòng biết ơn của doanh nghiệp ngành nhựa dành cho những người đã hy sinh một phần xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hiệp hội Nhựa Việt Nam thăm, tặng quà cho các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất
Ông Đinh Đức Thắng – Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Stavian chia sẻ: “Uống nước nhớ nguồn là truyền thống tốt đẹp mà chúng tôi luôn gìn giữ. Phát triển kinh doanh bền vững không chỉ là làm ra sản phẩm tốt, mà còn phải sống có trách nhiệm, biết tri ân với xã hội, đặc biệt là với thế hệ đi trước".
Ngành nhựa Việt Nam hiện quy tụ hơn 4.000 doanh nghiệp, tạo việc làm cho khoảng 250.000 lao động và xuất khẩu sản phẩm tới hơn 190 quốc gia. Bên cạnh những con số ấn tượng, doanh nghiệp trong Hiệp hội còn luôn dành tâm huyết cho các hoạt động cộng đồng, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội.
Chuyến thăm Long Đất lần này không chỉ là dịp tri ân những người có công, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ trong ngành về truyền thống “đền ơn đáp nghĩa” – nền tảng để một cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững, đồng hành cùng đất nước đi lên.
Theo ông Tống Đức Bình, Giám đốc trung tâm Điều dưỡng thương binh và Người có công Long Đất, Trung tâm được thành lập từ năm 1977, hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc và điều trị cho 46 thương binh nặng 1/4, giảm khả năng lao động từ 81-96%, đến từ 20 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Đây cũng là cơ sở duy nhất ở phía Nam còn đang trực tiếp nuôi dưỡng các thương binh thời kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam.

Đại diện Hiệp hội Nhựa Việt Nam trao tặng phần quà cho các thương binh.
Phần lớn thương binh tại đây mang trên mình nhiều di chứng nặng nề: người bị liệt hai chi, phải ngồi xe lăn; người mất cảm giác hoặc phải cắt cụt tay chân. Hiện, người trẻ nhất trong số họ đã 64 tuổi, còn người cao tuổi nhất đã 85. Riêng tại Khoa Tâm thần của trung tâm đang chăm sóc 15 thương binh bị rối loạn tâm thần, trong đó có 2 nữ thương binh. Đây là khu vực được bố trí riêng để tiện cho việc điều trị và theo dõi sức khỏe đặc biệt.
Kim Thoa









