Hiệu trưởng trường Tiểu học Đặng Cương bị đình chỉ vì lạm thu 10 triệu/1 học sinh

author 16:24 19/09/2017

(VietQ.vn) - Hiệu trưởng trường Tiểu học Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng bà Lê Thị Thu Thủy đã bị đình chỉ chức vụ để phục vụ việc xác minh các khoản thu đầu năm học 2017.

Theo thông tin trên báo Giáo dục Việt Nam, thông tin này được ông Nguyễn Văn Phức - Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện An Dương (Hải Phòng) xác nhận vào chiều 19/9. Bà Thủy bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày kể từ ngày 20/9.

Phụ huynh yêu cầu Hiệu trưởng tiểu học Đặng Cương từ chức. Ảnh: Người đưa tin
Phụ huynh yêu cầu Hiệu trưởng tiểu học Đặng Cương từ chức. Ảnh: Người đưa tin 

Trước đó, sáng 18/9, nhiều phụ huynh có con em đang theo học tại Trường tiểu học Đặng Cương đã tập trung trước cổng trường, mang theo băng rôn, khẩu hiệu yêu cầu bà Lê Thị Thu Thủy - Hiệu trưởng nhà trường dừng công tác trong quá trình Ủy ban Nhân dân huyện tiến hành kiểm tra phản ánh vấn đề lạm thu đầu năm học.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện An Dương đã mời tất cả phụ huynh về hội trường Ủy ban Nhân dân xã Đặng Cương để làm việc.

 Bà Lê Thị Thu Thủy - Hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Cương trong buổi làm việc với phụ huynh. (Ảnh phụ huynh học sinh cung cấp cho báo Giáo dục VN)

 Bà Lê Thị Thu Thủy - Hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Cương trong buổi làm việc với phụ huynh. (Ảnh phụ huynh học sinh cung cấp cho báo Giáo dục VN)

Tại đây, trước toàn thể phụ huynh, ông Phạm Hải Nam - Chánh Thanh tra huyện An Dương, Trưởng đoàn công tác đã báo cáo những kết quả kiểm tra sơ bộ ban đầu tại Trường tiểu học Đặng Cương.

Theo ông Nam, ngày 15/9, các thành viên của đoàn kiểm tra đã thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến việc các khoản thu đầu năm và quản lý cán bộ tại Trường tiểu học Đặng Cương.

Qua đánh giá ban đầu, có những khoản phụ huynh đã nộp và có những khoản phụ huynh chưa nộp.

Giáo viên bản ngữ không được đặt tên tiếng Anh cho học sinh(VietQ.vn) - Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu giáo viên bản ngữ phải gọi học sinh bằng tên tiếng Việt và tuyệt đối không đặt tên tiếng Anh cho học sinh.

Báo điện tử VTV đưa tin, theo danh sách 16 khoản thu dành cho học sinh mới bước chân vào lớp 1 tại trường Tiểu học Đặng Cương, riêng các khoản về học kỹ năng sống và câu lạc bộ hè đã lên tới gần 3 triệu đồng. Nếu đóng đủ, số tiền lên tới hơn 10 triệu đồng/học sinh.

Theo thông tin trên báo Người Đưa tin, qua xác minh của phòng GD&ĐT huyện An Dương, có đến 8/14 khoản thu của trường tiểu học Đặng Cương là trái với các quy định hiện hành, và bà Thủy là người phải chịu trách nhiệm chính về việc này.

Ánh Nguyệt (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang