Honda sẽ tăng gấp đôi lượng xe máy xuất khẩu từ Việt Nam

author 17:02 28/02/2015

Honda Motor cho biết sẽ xuất khẩu 100.000 chiếc xe máy được sản xuất tại Việt Nam trong năm 2015., gấp đôi lượng xuất khẩu trong năm trước đó.

Theo tin từ Nikkei, Honda đang muốn đẩy mạnh thị phần của họ tại Myanmar, Lào và các nước phát triển tại khu vực Đông Nam Á, sau khi đã đứng đầu tại Thái Lan, Việt Nam và Indonesia.

Riêng tại thị trường Việt Nam, Honda sẽ cho ra mắt các mẫu xe mới mang công nghệ mới nhất nhằm kích thích nhu cầu thay đổi của người dân.

Từ Việt Nam, Honda đang xuất khẩu dòng xe scooter 50 phân khối ngược về Nhật Bản. Còn các dòng xe động cơ 100 phân khối hoặc lớn hơn đang được xuất khẩu sang khu vực Châu Âu và các thị trường khác. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Honda từ Việt Nam đứng ở mức khoảng 40.000 chiếc trong năm 2014.

Honda vừa cho nhà máy thứ 3 của họ tại Việt Nam đi vào hoạt động vào tháng 11 năm ngoái. Sản lượng hàng năm của công ty hiện đạt 2 triệu chiếc, sản phẩm chính được sản xuất là dòng xe scooter 50 đến 110 phân khối. Hiện tại, Honda chiếm tới 70% thị phần xe hai bánh bán lẻ tại Việt Nam, song nhu cầu xe máy trong nước đã giảm xuống khoảng 2,7 triệu chiếc so với đỉnh điểm 3,5 triệu chiếc.

2 nhà máy tại tỉnh Vĩnh Phúc của Honda đi vào hoạt động vào năm 1997 và 2008, đạt công suất 1,5 triệu chiếc/năm.

Nhà máy thứ 3 tại Hà Nam, mới đi vào hoạt động vào cuối năm 2014 có công suất 500.000 chiếc/năm.

Theo Trí Thức Trẻ


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang