'Soi' sự khác biệt của Honda SH 150 và Honda SH 125

authorHòa Lê 11:00 28/03/2017

(VietQ.vn) - Cùng là những chiếc xe tay ga hạng sang và sở hữu những tiện ích ngang nhau; nhiều người không biết những điểm khác biệt trên Honda SH 150 và SH 125.

Sự kiện: Ô tô - Xe máy

Honda SH 150 và Honda SH 125 là những chiếc xe tay ga hạng sang, được nhiều người ưa chuộng nhất tại Việt Nam. Cả hai chiếc xe này đều có những ưu – nhược điểm khác nhau khiến nhiều khách hàng phân vân không biết nên chọn chiếc xe nào là tốt nhất? Dưới đây Chất lượng Việt Nam sẽ đưa ra những sự khác biệt của 2 dòng xe này để người tiêu dùng có sự lựa chọn hợp lý nhất.

Thiết kế

Honda SH 150cc và Honda SH 150cc sở hữu chiều cao, độ dài, thiết kế trên xe cà kích thước bánh sau gần như giống nhau tuyệt đối. Vì vậy thật khó để phân biệt được hai chiếc xe này khi chúng đứng cạnh nhau.

Những điểm khác biệt của Honda SH 150 và Honda SH 125

 Honda SH 150 và Honda SH 125 là những chiếc xe tay ga hạng sang được nhiều người ưa chuộng tại Việt Nam. Ảnh minh họa

Điểm phân biệt duy nhất để phân biệt hai chiếc xe tay ga hạng sang này chính là con tem thông số phân khối nằm ở bên hông và lỗ thoát pô (1 chiếc là 125cc và 1 là 150cc). Ngoài ra Honda SH 150 nặng hơn SH 125.

Động cơ

Động cơ chính là điểm khác biệt lớn nhất và gần như là duy nhất giữa 2 dòng xe này. So sánh về phân khối SH 150 mạnh mẽ hơn SH 125 nhờ sử dụng động cơ có xy lanh 150cc, trong khi SH 125 sử dụng xy lanh động cơ là 125cc.

Chính vì thế, SH 150 có thể tăng tốc lên tốc độ 60km/h chỉ trong 6 giây và lên 80km/h trong 9 giây. Trong khi đó SH 125 tăng tốc lên tốc độ 60km/h là 8 giây và 80km/h là trong 14 giây.

SH 150 dường như đi với tốc độ càng cao thì càng "bốc", trong khi đó, SH 125 khi muốn tăng lên tốc độ cao thì cần sự cố gắng rất nhiều. Như vậy, về sức mạnh, SH 150 gần như gấp rưỡi SH 125, do đó, SH 150 rất thích hợp giành cho những người mạnh mẽ và đam mê tốc độ.

Những chiếc ô tô mới giá dưới 700 triệu nên mua hiện nay(VietQ.vn) - Dưới đây là những chiếc ô tô mới, giá chỉ dưới 700 triệu đồng, dự đoán “gây bão” thị trường Việt trong năm 2017; gợi ý cho ai đang muốn mua ô tô.

Cảm giác lái

Nói về cảm giác lái thì cầm lái cả hai chiếc xe đều khá phấn khích, cảm giác êm và đầm xe, xe to nên yên xe ngồi rất thoải mái và an toàn. Không giống như SH Ý, tuy chênh lệch hai khối động cơ dung tích chênh lệch nhau 25cc với độ chênh lệch về mã lực của hai xe là khá lớn, theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất thì SH 125i sở hữu 11,8 mã lực trong khi SH 150 sở hữu 14,3 mã lực nhưng cảm giác về độ vọt và mượt mà giữa SH 125 và SH 150 không quá lớn như mẫu SH Ý 125 và SH Ý 150. Cảm giác cầm lái một chiếc SH 125 cũng khá mạnh mẽ không quá đuối nếu so sánh với một chiếc SH 150 sản xuất tại Việt Nam.

Những điểm khác biệt của Honda SH 150 và Honda SH 125

Động cơ chính là điểm khác biệt lớn nhất và gần như là duy nhất giữa Honda SH 125 và Honda SH 150. Ảnh minh họa

SH 125 phải nói là một chiếc xe khá chuẩn, độ tăng tốc khá, không yếu, tuy nhiên hệ thốc truyền động (bộ nồi xe) phát ra tiếng kêu khá lớn. Nếu sau khi đã bước lên một chiếc xe SH 150 thì chắc chắn cảm giác thốc ga sẽ thích thú hơn nhiều, cảm giác tăng tốc của SH 150 là mạnh, theo cảm nhận của người test xe là khoảng 25% cảm giác xe sẵn sàng "chồm" lên khi thốc ga.

Có thể nói nếu SH 125 cho cảm giác lái êm đềm thì SH 150 cho cảm giác lái sốc ga và mạnh mẽ hơn. SH 125 hoàn toàn không yếu hơn SH 150, cảm giác lên ga rất chắc chắn, nhưng phải thừa nhận là SH 150cc cho cảm giác lái phấn khích hơn hẳn nếu bỏ qua độ ồn khi hoạt động.

Tiết kiệm nhiên liệu

Về độ tiết kiệm nhiêu liệu, Honda SH 125 có phần “nhỉnh” hơn so với Honda SH 150. Cụ thể:

Đường phố: Với cùng 1 lít xăng, SH 125i sẽ đi được nhiều hơn SH 150i từ 2 - 3 km.

Đường trường: Với cùng 1 lít xăng, SH 125i sẽ đi được nhiều hơn SH 150i từ 3 - 4 km.

Những điểm khác biệt của Honda SH 150 và Honda SH 125

 Nếu Honda SH 125 cho cảm giác lái êm đềm thì SH 150 cho cảm giác lái sốc ga và mạnh mẽ hơn. Ảnh minh họa

Giá bán

Hiện tại, trên thị trường, một chiếc Honda SH125 có giá niêm yết từ 68 – 76 triệu đồng, giá thị trường dao động từ 76 – 83 triệu đồng.

Trong khi đó, Honda SH150 có giá niêm yết từ 82 – 90 triệu đồng, giá thị trường từ 92 – 120 triệu đồng.

Hòa Lê (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang