Hướng tới phát triển thị trường tài sản số minh bạch và bền vững
(VietQ.vn) - Liên minh Tài sản số Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng khung pháp lý, thúc đẩy ứng dụng công nghệ blockchain, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và hướng tới phát triển thị trường tài sản số minh bạch, an toàn và bền vững.
Viettel dồn quân, ứng cứu thông tin xuyên đêm tại Thái Nguyên trong lũ lịch sử
Thu giữ hơn 5.700 sản phẩm giày dép nghi giả mạo nhãn hiệu tại 2 cơ sở ở phố Chùa Bộc
Phát triển năng lượng tái tạo: Con đường tất yếu xây dựng nền kinh tế bền vững
Mới đây, Liên minh Tài sản số Việt Nam (DAVN) chính thức ra mắt tại TP.HCM, đánh dấu bước khởi đầu cho việc hình thành hệ sinh thái tài sản số minh bạch và bền vững. Sự kiện được xem là bước đi cụ thể nhằm triển khai Nghị quyết 5/2025/NQ-CP của Chính phủ về thí điểm vận hành thị trường tài sản mã hóa.
Liên minh được thành lập với mục tiêu kết nối các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, đơn vị đào tạo và tổ chức xã hội nghề nghiệp để cùng xây dựng nền tảng phát triển cho thị trường tài sản số trong nước. DAVN hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tuân thủ pháp luật và hướng tới mục tiêu chung là kiến tạo giá trị vì sự phát triển bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên số, với phương châm “Kết nối – Sáng tạo – Chia sẻ – An toàn – Minh bạch”.
Các hoạt động chính của DAVN gồm: Tham gia xây dựng khung pháp lý, tiêu chuẩn nghiệp vụ và quy định chuẩn hóa, minh bạch cho các thành viên và thị trường tài sản số Việt Nam: Phối hợp tổ chức đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển hệ sinh thái Tài sản số; phổ cập kiến thức, nâng cao nhận thức về tài sản số cho cộng đồng; Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển công nghệ, ứng dụng blockchain và tài sản số trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội: Thúc đẩy hợp tác trong nước và quốc tế trong nghiên cứu, vận hành và phát triển tài sản số;
Tổ chức nghiên cứu độc lập hay phối hợp để đánh giá hoạt động giao dịch tài sản số, phân tích số liệu, dự báo… Tham gia tư vấn bảo vệ quyền lợi thành viên DAVN và người dùng cuối, đồng thời hỗ trợ xử lý tranh chấp, vi phạm; Phát triển thành viên DAVN trong nước và quốc tế.
Liên minh tài sản số chính thức được thành lập tại Việt Nam
Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Liên minh cho biết, tài sản số đang trở thành xu thế tất yếu của nền kinh tế toàn cầu. Việc hình thành DAVN nhằm đồng hành cùng Chính phủ trong quá trình xây dựng hành lang pháp lý, chuẩn hóa tiêu chuẩn kỹ thuật, thúc đẩy ứng dụng công nghệ blockchain và bảo đảm quyền lợi các bên tham gia.
Trong năm đầu tiên, DAVN đặt mục tiêu thu hút khoảng 50 thành viên chiến lược trong và ngoài nước, đồng thời triển khai các hoạt động trọng tâm như góp ý hoàn thiện khung pháp lý, đào tạo nhân lực, phổ biến kiến thức về tài sản số và hỗ trợ xử lý tranh chấp, bảo vệ người dùng. Liên minh cũng dự kiến tổ chức Đại hội thành viên lần thứ nhất vào quý I/2026 tại TP.HCM để thông qua điều lệ hoạt động, bầu Ban điều hành và xác lập chiến lược giai đoạn 2026–2030.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, sự ra đời của DAVN cho thấy tinh thần chủ động của cộng đồng doanh nghiệp trong việc xây dựng nền tảng thị trường tài sản số minh bạch, đáng tin cậy, đồng thời mở ra cơ hội đưa Việt Nam trở thành điểm đến uy tín trên bản đồ tài chính số khu vực.
Việc thành lập Liên minh Tài sản số Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng trong thời gian tới.
Kim Thoa









