Cho khỉ ăn, chú tiểu 8 tuổi bị cắn đứt dây thần kinh chân

author 07:08 31/01/2015

(VietQ.vn) - Bé Trần (8 tuổi) nhập viện trong tình trạng người có nhiều vết xước, tổn thương rất nặng ở chân phải vì bị khỉ cắn khi đang cho con vật này ăn.

Theo tin tức từ báo Vnexpress, các bác sỹ Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) cho biết, bé T. (8 tuổi) nhập viện trong tình trạng người có nhiều vết xước, tổn thương rất nặng ở chân phải. Bệnh viện Nhi Đồng 2 từng tiếp nhận một số trường hợp bị khỉ cắn nhưng đây là ca khỉ cắn người nghiêm trọng nhất.

Trường hợp của bé Trần là ca khỉ căn người nghiêm trọng nhất mà bệnh viện Nhi Đồng 2 từng tiếp nhận

Trường hợp của bé Trần là ca khỉ căn người nghiêm trọng nhất mà bệnh viện Nhi Đồng 2 từng tiếp nhận. Ảnh VnExpress

Trao đổi với tờ Ngôi Sao, Thạc sỹ - bác sĩ Lê Phước Tân, Phó khoa Phỏng - Chỉnh hình nói: "Ngoài vết rách da lớn ở đoạn nối giữa cẳng chân với đùi, phần dây thần kinh và mạch máu ở chân cũng bị cắn đứt". Trước tình trạng bệnh nhân có biểu hiện sốc do mất máu, các bác sỹ lập tức làm sạch vết thương, cắt lọc những mảng da rách đồng thời khâu nối mạch máu và dây thần kinh.

Đến sáng 30/1, tình trạng sức khỏe của bé Trần đã ổn định. Được biết, chú khỉ cắn người vốn được nuôi trong một ngôi chùa ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Na còn Trần được nhà chùa nhận nuôi và sống luôn trong chùa, mỗi ngày cậu bé vẫn mang thức ăn cho chú khỉ ăn.

Từng có không ít vụ việc khỉ cắn người gây thương tích nghiêm trọng cho nạn nhân

Từng có không ít vụ việc khỉ cắn người gây thương tích nghiêm trọng cho nạn nhân

"Sáng 29/1 khi con mang thức ăn đến đưa cho con khỉ thì nó hét lên rồi lao tới cắn vào chân. Con vùng vẫy không được nên kêu cứu và các sư phụ trong chùa đến giúp", bé Trần kể lại với các phóng viên báo Ngôi Sao.

Một sư thầy cho biết, khi mọi người chạy đến thì chú khỉ vẫn còn ôm người Trần, miệng vẫn còn cắn xé chân bé. Đến khi một người dùng cây dọa đánh, con vật mới chịu buông tha. Nạn nhân lập tức được chuyển đến bệnh viện. Con vật cũng được chuyển đi khỏi chùa ngay sau đó.

Đây không phải trường hợp đầu tiên khỉ cắn người gây thương tích nghiêm trọng. Trước đó, tại Lâm Đồng đã có trường hợp nam thanh niên bị khỉ nuôi cắn nát cổ tay vì ghen tỵ với một đứa bé.

Trong vụ khỉ cắn người gần nhất, anh Tuấn phải phẫu thuật tay đến 5 giờ vì vết thương bị xé và nát bấy

Trong vụ khỉ cắn người gần nhất, anh Tuấn phải phẫu thuật tay đến 5 giờ vì vết thương bị xé và nát bấy. Ảnh NLĐ

Thông tin về sự việc này, báo Người Lao Động cho biết, chiều tối 14/5/2014, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận bệnh nhân Hồ Phạm Tuấn (23 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) nhập viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng vết thương ở cổ tay hết sức phức tạp. Bệnh nhân có vết thương hở 10x12 cm ở cổ tay phải, đứt động mạch trụ, động mạch quay, dây thần kinh và toàn bộ gân gấp cẳng tay… vì bị khỉ cắn.

Người nhà của bệnh nhân cho biết con khỉ trên là loài khỉ đuôi lợn, được gia đình nuôi 8 năm nay và nặng khoảng 20 kg. Bình thường con khỉ rất hiền lành nhưng gần đây con khỉ thấy anh Tuấn thường bồng cháu nên nổi cơn ghen. Khoảng 16h30 cùng ngày, khi anh Tuấn vừa đưa tay bế con khỉ thì bất ngờ bị nó cắn vào tay phải.

Minh Thùy

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang