"Khó tiếp cận vốn một phần do doanh nghiệp"
Thiếu vốn, lãi cao khiến số doanh nghiệp (DN) làm ăn thua lỗ, giải thể gia tăng ở mức báo động. Theo Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đỗ Thị Nhung, vấn đề khó tiếp cận vốn một phần do bản thân các doanh nghiệp.
DN giải thể không ngừng tăng
Bài toán khó chồng khó tiếp tục được các đơn vị thi nhau "kể" tại cuộc họp với Bộ Kế Hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) ngày 28/3. Theo Bộ Công thương, trong 3 tháng đầu năm, ngành công nghiệp phát triển ở mức thấp, sản xuất chững lại, nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng công nghiệp chế biến giảm; người dân cắt giảm chi tiêu làm hàng hóa tồn kho nhiều… Đặc biệt, xuất khẩu rất khó khăn. Ngay cả ngành dệt, may, da, giày vốn có đóng góp lớn cho xuất khẩu, hết quý I năm nay mới có một số DN có hợp đồng với các đơn hàng nhỏ lẻ. “Trong lĩnh vực đầu tư, khu vực tư nhân đặc biệt rất khó khăn, công nghiệp chế biến khó cả về đầu vào và đầu ra. Sản xuất đình đốn nhưng lãi suất ngân hàng vẫn quá cao, ít DN có khả năng vay được mà có lãi. Ngân hàng nên tiếp tục giảm lãi suất để tạo lòng tin cho thị trường”, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân, Bộ KH&ĐT Bùi Hà phản ánh.
![]() |
| Sản xuất đình đốn, số DN giải thể tiếp tục tăng ở mức báo động. Ảnh: TNLinh. |
Đại diện Cần Thơ cho biết thêm, nhu cầu thị trường trên thế giới đang sụt giảm nghiêm trọng nên các DN địa phương khó ký được hợp đồng mới. Trong khi đó, thế mạnh của Cần Thơ là nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là cá tra, cá basa nhưng tình hình nuôi đang đặc biệt khó khăn do thiếu vốn. Đại diện này kiến nghị các bộ ngành xem xét hỗ trợ giãn nợ cho nông dân nuôi cá, DN chế biến thủy sản đang khó khăn mà chưa thanh toán hợp đồng. Đồng thời, tiếp tục hạ lãi suất, điều hành các chính sách tiền tệ đồng bộ để các DN được giảm chi phí….
Ông Lâm Nguyên Khôi - Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TP. HCM, công bố những con số đáng báo động: tính đến ngày 19/3, TP. HCM có tới 931 DN khóa mã số thuế để giải thể tại Cục thuế thành phố, trong đó 526 DN đã hoàn tất thủ tục giải thể tại Sở KH&ĐT, tăng 23,8% so với cùng kỳ; chưa kể đến 5.012 DN đã gửi thông báo ngưng hoạt động đến Cục thuế nhưng chỉ có 462 DN gửi thông báo tạm ngừng hoạt động đến Sở KH&ĐT, tăng gấp 4,6 lần.
Vay - giãn thuộc thẩm quyền ngân hàng
Đáp lại những đề xuất về tín dụng, bà Đỗ Thị Nhung khẳng định NHNN nhận thức được cái khó của DN. DN có phát triển thì ngân hàng mới phát triển. Tuy nhiên, việc hạ lãi suất cho vay còn phụ thuộc vào lãi suất huy động, mà lãi suất huy động lại phụ thuộc vào các điều kiện kinh tế vĩ mô, tăng trưởng tín dụng…!
Về ý kiến đề xuất ngân hàng cho giãn nợ và tạo điều kiện cho vay mới, bà Nhung cho biết hiện đã có quy chế và điều này thuộc thẩm quyền của các ngân hàng thương mại. “Bản thân các ngân hàng sẽ đánh giá được khoản vay nào là do nguyên nhân khách quan, khoản vay nào do vấn đề nội tại của DN để điều chỉnh giãn nợ hay cho vay”.
| Báo cáo của Bộ KH&ĐT, 3 tháng đầu năm 2012, cả nước đã có trên 2.200 DN làm thủ tục giải thể, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ. Riêng số đã hoàn tất thủ tục giải thể tăng 57%; cùng với đó là trên 9.700 DN đăng ký ngừng hoạt động có thời hạn hoặc dừng thực hiện các nghĩa vụ thuế. |
Theo Đất Việt










