Khơi thông điểm nghẽn kiểm nghiệm, xuất khẩu sầu riêng thông suốt trở lại
(VietQ.vn) - Thời gian qua, xuất hiện một số thông tin liên quan đến tình trạng ùn tắc trong xuất khẩu sầu riêng tại một số địa phương Tây Nguyên, đặc biệt là Đăk Lăk- vùng trồng sầu riêng lớn nhất cả nước.
Nguyên nhân chủ yếu được xác định do một số phòng kiểm nghiệm tạm ngừng hoạt động, khiến doanh nghiệp không thể hoàn tất thủ tục phân tích các chỉ tiêu Cadimi và Vàng O – điều kiện bắt buộc để cấp chứng nhận xuất khẩu.
Nhanh chóng khơi thông điểm nghẽn kiểm nghiệm
Tình trạng một số phòng kiểm nghiệm tạm ngừng hoạt động từng khiến tiến độ thông quan bị chậm, ảnh hưởng đến tiêu thụ và gây nguy cơ thiệt hại cho doanh nghiệp cũng như người trồng sầu riêng. Trước thực tế đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương đã nhanh chóng vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hoạt động xuất khẩu diễn ra ổn định.

Tại các cửa khẩu chính, hoạt động thông quan sầu riêng vẫn được duy trì ổn định.
Ông Huỳnh Tấn Đạt- Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật- cho biết, Việt Nam hiện có 24 phòng kiểm nghiệm được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) công nhận phục vụ xuất khẩu sầu riêng, với tổng công suất khoảng 3.200 mẫu/ngày- hoàn toàn đáp ứng nhu cầu thực tế.
Tuy nhiên, từ trung tuần tháng 10, một số phòng kiểm nghiệm phải tạm dừng hoạt động do bảo trì, hỏng thiết bị hoặc chờ đánh giá lại, dẫn đến tắc nghẽn tạm thời. Trước tình hình đó, ngày 24/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung đã họp khẩn với các đơn vị liên quan, yêu cầu rà soát tình trạng hoạt động, minh bạch năng lực và bảo đảm kết quả phân tích thống nhất giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thứ trưởng chỉ đạo, công tác kiểm nghiệm cần được thực hiện nhanh, nghiêm túc, tránh sai khác dữ liệu khiến hàng xuất khẩu bị trả về.
Đến nay, sau một tuần triển khai quyết liệt, tình hình kiểm nghiệm sầu riêng cơ bản đã trở lại bình thường, đảm bảo hoạt động giao thương cho doanh nghiệp.
Tại các cửa khẩu chính, hoạt động thông quan sầu riêng vẫn được duy trì ổn định. Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trung bình mỗi ngày có khoảng 300–400 xe hàng xuất khẩu: Lạng Sơn 200–250 xe, Lào Cai 100–150 xe và Móng Cái khoảng 50 xe.
Hiện sản lượng sầu riêng trong nước đã vào giai đoạn cuối vụ, lượng hàng còn lại không nhiều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến nghị các địa phương, doanh nghiệp tiếp tục giữ ổn định thị trường, tránh tâm lý hoang mang hoặc găm hàng, gây xáo trộn chuỗi tiêu thụ.
Thị trường ổn định trở lại, xuất khẩu thông suốt
Theo bà Đặng Thị Thủy- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đăk Lăk, toàn tỉnh hiện có gần 45.000 ha sầu riêng, trong đó hơn 26.000 ha đã cho thu hoạch. Sản lượng năm 2025 ước đạt 390.000 tấn, tăng 30.000 tấn so với năm 2024.
Đến cuối tháng 10, vụ thu hoạch cơ bản kết thúc, lượng còn lại chỉ khoảng 10% (30.000–40.000 tấn), tập trung tại các xã Ea Toh, DliêYa, Ea Tân, Ea Bá. Giá thu mua tại vườn hiện duy trì 60.000–70.000 đồng/kg, người trồng vẫn có lãi cao.
"Đăk Lăk hiện có 269 mã số vùng trồng và 40 cơ sở đóng gói được cấp phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Sở đang phối hợp cùng các Cục chuyên ngành, đặc biệt là Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Hiệp hội Sầu riêng tỉnh để hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ nốt sản lượng cuối vụ, bảo đảm giữ vững uy tín nông sản Đăk Lăk"- bà Thủy thông tin.
Ông Lê Anh Trung- Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đăk Lăk- cho biết, từ giữa tháng 10, việc kiểm nghiệm chỉ tiêu Cadimi và Vàng O bị quá tải do phần lớn doanh nghiệp tập trung vào hai trung tâm có đủ điều kiện. Nhiều lô hàng bị chậm kiểm nghiệm, gây dồn ứ tạm thời.
"Chỉ trong vòng một tuần (từ 24/10), nhờ sự chỉ đạo của Chính phủ, sự phối hợp đồng bộ giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng các Cục và địa phương, tình trạng tồn đọng mẫu xét nghiệm đã được giải quyết căn bản. Các phòng thử nghiệm tạm dừng trước đây đã hoạt động trở lại, làm việc xuyên đêm để trả kết quả kịp thời cho doanh nghiệp"- ông Trung cho hay.
Theo ông Huỳnh Tấn Đạt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục rà soát năng lực phòng thí nghiệm, phối hợp với phía Trung Quốc tháo gỡ từng vướng mắc cụ thể, đồng thời hướng dẫn địa phương chủ động kiểm soát chất lượng và quy trình kỹ thuật; huy động tối đa các đơn vị đủ điều kiện pháp lý, để xử lý lượng mẫu tồn, bảo đảm xuất khẩu thông suốt, bảo vệ sản xuất cho khoảng 150.000 ha sầu riêng với sản lượng dự kiến trên 1,5 triệu tấn trong năm nay.
“Tinh thần chung của toàn ngành là xử lý nhanh – gọn – đúng quy định, đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp, nông dân và uy tín của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế”- ông Huỳnh Tấn Đạt khẳng định.
Lê Kim Liên









