Không có chuyện 'chặt chém' tiền gửi xe khi vào chùa Trình-Yên Tử

author 09:44 03/02/2017

(VietQ.vn) - Trước thông tin của một số du khách đi chùa Trình phản ánh bị “chặt chém” tiền gửi xe, Chủ tịch phường Phương Đông đã có ý kiến.

Lễ trường khai mạc Hội xuân Yên Tử năm nay sẽ được tổ chức tại chùa Trình - Yên Tử (phường Phương Đông, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), vào ngày 06/2, tức mùng 10 tháng Giêng Âm lịch.

Tuy chưa đến hội nhưng mấy ngày qua, du khách đến chùa Trình đã rất đông. Trao đổi với phóng viên Chất lượng Việt Nam, một cán bộ của Ban Quản lý Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử cho biết, năm nay Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Quảng Ninh giao cho UBND phường Phương Đông phụ trách công tác trông giữ xe tại chùa Trình. Theo đó, du khách gửi xe máy sẽ không mất tiền mà chỉ mất phí gửi đồ, mũ bảo hiểm.

chùa trình yên tử

Chùa Trình Yên Tử

Tuy nhiên, hai, ba hôm nay, một số du khách phản ánh bị “chặt chém” tiền gửi xe tại đây. Có người cho biết, mất 10.000 đồng/chiếc xe máy. Một du khách ở Hải Dương còn nói mất đến 20.000 đồng cho một chiếc xe máy khi gửi tại chùa Trình.

Liên quan đến việc này, ngày 2/2, trao đổi với phóng viên Chất lượng Việt Nam, ông Lưu Quang Trung - Chủ tịch UBND phường Phương Đông khẳng định không thu phí gửi xe tại chùa Trình mà chỉ thu tiền gửi đồ, mũ bảo hiểm là 5.000 đồng một chiếc mũ.

“Trong Tùng Lâm cũng thế, ở Suối Tắm cũng thế và ngoài này cũng như vậy”, ông Trung dẫn chứng thêm.

Ông Trung cho hay, tại khu vực trông giữ xe có biển hướng dẫn rõ ràng là miễn phí trông giữ xe và chỉ thu tiền trông đồ. Tuy nhiên, chắc do một số du khách không để ý nên dẫn đến việc hiểu nhầm.

“Cho dù không thu phí gửi xe nhưng chúng tôi thường xuyên quán triệt, nhắc nhở anh em bảo vệ, trông giữ xe, dọn vệ sinh rằng đây là nhiệm vụ của địa phương nên phải cố gắng, làm nghiêm túc”, ông Trung nói.

Chùa Trình, tên gọi khác là Chùa Bí Thượng vì Chùa toạ lạc trên một sườn đồi ở làng Bí Thượng thuộc Tổng Bí Giàng, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Yên xưa, nay là khu Bí Thượng thuộc Phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Chùa Bí Thượng xưa được xây dựng vào thời Hậu Lê. Chùa hướng Tây Nam, quy mô kiến trúc kiểu chữ Nhất (-), với diện tích gần 20m2 .

Đến đầu thế kỷ XIX, chùa được dựng lại với kiến trúc chữ Nhất trên nền chùa cũ nhưng quy mô nhỏ hơn. Đầu thế kỷ XX, Chùa bị hoả hoạn, có bà Phật tử họ Bùi đã phát tâm công đức phục dựng lại ngôi chùa theo kiến trúc hình chữ Đinh rộng hơn chùa cũ với kiến trúc 03 gian tiền đường, một gian hậu cung. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp chùa bị phá huỷ. Vào năm 1993 bằng nguồn công đức của nhân dân trong vùng, chùa được xây dựng lại với kiểu kiến trúc nhà cấp 4, có 03 gian. Đến năm 1999 chùa được tu sửa khang trang.

Năm 2006, bằng nguồn đầu tư của Nhà nước và nguồn công đức của du khách thập phương, chùa Bí Thượng được xây dựng và mở rộng với quy mô to lớn như hiện nay. Chùa Bí Thượng trở thành ngôi chùa Trình của cả hệ thống chùa tháp Yên Tử. Đây cũng là Trụ sở của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh.

VIẾT CƯỜNG

Yên Tử: Ngại xếp hàng chờ xe điện, nhiều người bộc lộ ý thức tồi(VietQ.vn) - Yên Tử chưa vào hội đã đông nghịt, gây nên tình trạng du khách phải chờ xe điện lâu. Nhiều người ý thức kém không muốn xếp hàng, cứ nhoi lên trước.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang