Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội rét đậm, miền núi thấp nhất dưới 5 độ C

authorHuyền Bùi 09:20 11/02/2018

(VietQ.vn) - Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường, miền Bắc rét đậm rét hại, Hà Nội thấp nhất 11 độ C, vùng núi cáo có thể xuất hiện băng giá.

Sự kiện: Dự báo thời tiết

Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (11/02), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió giật mạnh cấp 7.

Dự báo, ngày và đêm nay (11/02), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá.

Hà Nội có mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ.

khong-khi-lanh-tang-cuong-ha-noi-ret-dam-mien-nui-thap-nhat-duoi-5-do-c

 Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm rét hại trước Tết. Ảnh: Vietnammoi

Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. Từ ngày hôm nay, vùng biển giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết tại Hà Nội và các vùng trong cả nước ngày và đêm nay (11/2):

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Độ ẩm từ 62 - 97%;

Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 - 14oC;

Nhiệt độ cao nhất từ: 15 - 17oC.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm từ 58 - 95%;

Nhiệt độ thấp nhất từ: 11 - 14 độ, có nơi dưới 10oC;

Nhiệt độ cao nhất từ: 15 - 18 độ; riêng khu tây Bắc có nơi 19-21oC.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và Thanh Hóa sáng mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Độ ẩm từ 60 - 97%;

Nhiệt độ thấp nhất từ: 11 - 14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C;

Nhiệt độ cao nhất từ: 14 – 17 độ C.

Tết Mậu Tuất 2018: Dịch vụ đổi tiền lẻ ‘nhan nhản’, hét giá ‘cắt cổ’(VietQ.vn) - Cùng với nhu cầu đổi tiền lẻ để mừng tuổi hoặc đi lễ chùa vào dịp Tết Mậu Tuất 2018 tăng cao, nhiều điểm đổi tiền lẻ đã phát sinh trên thị trường và giá chênh lệch thì được “hét” với giá “cắt cổ”.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, riêng phía Bắc có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 68 - 97%;

Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 độ; phía Nam có nơi 17-19 độ C;

Nhiệt độ cao nhất từ: 16 - 19 độ, phía Nam có nơi 20 – 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%;

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ C;

Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ, phía Nam 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông cấp 2-3. Đêm trời rét, độ ẩm từ 50 - 92%;

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 độ C;

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Nam Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 90%;

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C;

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Minh Trần

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang