Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc sẽ rét đậm, rét hại từ đêm nay

authorHuyền Bùi 19:50 13/12/2017

(VietQ.vn) - Do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh tăng cường, đêm nay và ngày mai nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc giảm mạnh, xuất hiện mưa, mưa nhỏ ở một số nơi.

Từ đêm nay, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh nhất kể từ đầu mùa

Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 13/12, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc trong đất liền cấp 2 - 3. Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày 14/12 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11 - 14 độ, vùng núi cao dưới 7 độ C.

Hà Nội ngày 14/12 trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ.

Từ gần sáng và ngày 14/12, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Từ trưa và chiều 14/12, vùng biển ngoài khơi Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động.

khong-khi-lanh-tang-cuong-mien-bac-se-ret-dam-ret-hai-tu-dem-nay

 Do ảnh hưởng bởi không khí lạnh tăng cường, từ đêm nay miền Bắc rét đậm, rét hại. Ảnh: Internet

Từ ngày 16/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường mạnh nên ở Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm diện rộng, vùng núi rét hại; vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Về áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông: Hồi 13 giờ ngày 13/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 129,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Phi-líp-pin khoảng 450km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới ( tức đến 13 h ngày ngày 14/12) , áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 14/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 127,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Phi-líp-pin khoảng 200km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo ( đến trưa 14 và trưa 15/12) , bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km.

Chọn mua máy sưởi dầu loại nào tốt? (VietQ.vn) – Mua máy sưởi dầu loại nào tốt là băn khoăn chung của nhiều người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường máy sưởi dầu Việt Nam ngày càng đa dạng và phong phú về chất lượng, kiểu dáng, mẫu mã…

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trong đêm nay và ngày 14/12 vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau trên và khu vực Đông Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Từ ngày 16/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh hơn nên ở vịnh Bắc Bộ và các vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; riêng khu vực Bắc và giữa Biển Đông gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết Hà Nội và các vùng trong cả nước đêm 13 ngày 14/12:

Hà Nội:                  

Trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Độ ẩm từ 80 - 98%;

Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 – 15 độ C;

Nhiệt độ cao nhất từ: 15 – 17 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ:

Trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 65 - 98%;

Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16, có nơi dưới 12 độ C;

Nhiệt độ cao nhất từ: 16 - 19, riêng Lai Châu-Điện Biên có nơi 23-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:

Trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm từ 75 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 - 15, vùng núi có nơi dưới 10 độ C;

Nhiệt độ cao nhất từ: 14 – 17 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18, phía Nam có nơi 18-20 độ C;

Nhiệt độ cao nhất từ: 18 - 21, phía Nam có nơi 22-24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Phía Bắc trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%;

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C;

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ, phía Nam 29-31 độ C.

Tây Nguyên:

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%;

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 độ C;

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 29 độ C.

Nam Bộ:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 95%;

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C;

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Không khí lạnh mạnh lên, thời tiết miền Bắc sẽ trở nên giá rét từ đêm nay nên các bậc phụ huynh cần chú ý cách giữ ấm cho trẻ khi ngủ

Không được ủ ấm quá mức: Mặc quá nhiều quần áo khiến bé có thể bị nóng, ra nhiều mồ hôi, làm nhiễm lạnh ngược và bé dễ viêm phổi, ngoài ra khiến da của trẻ dễ bị viêm, ngứa, gây cho bé sự khó chịu. Ở một mức độ nào đó, ủ ấm quá mức còn khiến trẻ bị đột tử.

khong-khi-lanh-tang-cuong-mien-bac-se-ret-dam-ret-hai-tu-dem-nay

 Giữ ấm cho trẻ đúng cách để tránh gặp phải rủi ro. Ảnh: Internet

Chú ý giữ nhiệt trong phòng: Mẹ cần đảm bảo phòng ngủ của trẻ đủ kín đáo, không bị gió lùa. Cần đặt bé ngủ ở chỗ không có bất kì luồng gió hay hơi lạnh nào phả vào người bé.

Không nên đội mũ ấm cho trẻ khi đi ngủ.

Giữ ấm vùng bụng và chân cho trẻ: Nếu bụng của bé bị lạnh, bé rất dễ bị tiêu chảy, đau bụng và các triệu chứng khác. Ngoài ra hãy đeo cho bé đôi tất vào chân để đảm bảo bé không bị lạnh.

Lưu ý khi sử dụng điều hòa, thiết bị sưởi ấm khi thời tiết giá lạnh để đảm bảo an toàn, đặc biệt là khi sưởi cho trẻ em

Bật nhiệt độ sưởi phù hợp: Nhiệt độ bật các thiết bị sưởi chỉ nên ở mức 20-25oC, tùy thuộc vào công suất tiêu thụ của máy và nhiệt độ thực tế trong ngày. Phụ huynh nên bật điều hòa, máy sưởi trước khi bé vào phòng 5-10 phút.

Chọn vị trí an toàn, phù hợp để đặt điều hòa, máy sưởi sao cho đạt khoảng cách tối thiểu từ 2-4 mét. Tuyệt đối không cho trẻ lại gần máy sưởi.

Những mẫu máy sưởi mùa đông giá rẻ dưới 500 nghìn hiện nay(VietQ.vn) – Hiện nay, trên thị trường phổ biến nhất là các loại quạt sưởi halogen và máy sưởi dầu. Tùy vào ngân sách của gia đình và nhu cầu sử dụng, người mua có thể lựa chọn loại quạt thích hợp nhất cho mình.

Khi dùng điều hòa, máy sưởi trong phòng ngủ, các gia đình nên kết hợp dùng máy tạo ẩm hoặc lỗ thông gió để điều hòa nhiệt độ trong phòng phù hợp.

Vệ sinh máy sạch sẽ để không gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp non nớt của trẻ.

Lưu ý: Nên chọn những sản phẩm có uy tín, rõ nguồn gốc xuất xứ để đảm bảo an toàn cho cả gia đình khi sử dụng.

Trần Minh (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang