Hỏa lực ‘sấm sét’ của khu trục hạm Hải quân Nga mới nhận

author 07:04 15/03/2016

(VietQ.vn) - Khu trục hạm Đô đốc Grigorovich được trang bị dàn vũ khí quân sự vô cùng mạnh mẽ cùng nhiều tính năng hiện đại nhất thế giới hiện nay.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

TTXVN cho hay, khu trục hạm Đô đốc Grigorovich đã được bàn giao cho Hải quân Nga Kaliningrad và sẽ lên đường tới Sevastopol trong vài ngày tới. Đây là khu trục hạm đầu tiên mà các doanh nghiệp Nga đóng cho Hải quân nước này. Tất cả mọi thứ từ vũ khí đến hệ thống điều khiển kỹ thuật số đều là thành quả phát minh sáng chế mới nhất của các chuyên viên Nga.

Ngoài Đô đốc Grigorovich còn có các tàu khu trục khác gồm: Đô đốc Essen hiện trong quá trình thử nghiệm và tàu Đô đốc Makarov đang trong giai đoạn hoàn tất.

Khu trục hạm Đô đốc Grigorovich đã được bàn giao cho Hải quân Nga

Khu trục hạm Đô đốc Grigorovich đã được bàn giao cho Hải quân Nga. Ảnh 21stcenturyasianarmsrace

Tàu Đô đốc Grigorovich là tàu khu trục chính của dự án 11356. Khung của nó được bắt đầu đóng vào ngày 18/12/2010 và con tàu ra mắt vào ngày 14/3/2014. Các thử nghiệm chứng nhận bắt đầu vào ngày 14/10/2015, theo thông tin trên báo Lao Động.

Đô đốc Grigorovich của hải quân Nga được thiết kế tối ưu cho khả năng tàng hình trên biển, dài 124,8m, rộng 15,2m, mớn nước 4,2m, thủy thủ đoàn 190-220 người. Tàu đạt tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ, tầm hoạt động 4.00 hải lý (7.200 km) và mang theo được 1 trực thăng săn ngầm Ka-27 hoặc 1 trực thăng cảnh báo sớm Ka-31. Những thông số này tương đương với các tàu cải tiến từ lớp Krivak là Talwar mà Nga đang lắp cho Hải quân Ấn Độ.

Tàu Đô đốc Grigorovich là khu trục hạm chính của dự án 11356M

Tàu Đô đốc Grigorovich là khu trục hạm chính của dự án 11356M. Ảnh Tass

Báo Kiến Thức nhận định, con tàu được vũ trang rất mạnh mẽ với các hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng được bố trí ở trước thượng tầng. Để chống tàu mặt nước, tàu hộ vệ Đô đốc Grigorovich trang bị 8 tên lửa hành trình siêu âm 3M-54TE Klub-N (phiên bản suất khẩu dành cho tàu nổi của tên lửa hành trình Kalibr 3M-14T) đạt tầm bắn hơn 200km, tốc độ siêu âm Mach 2,9m.

Không chỉ vậy, so với các tàu khác, khu trục hạm Đô đốc Grigorovich mạnh mẽ hơn hẳn ở khả năng phòng không. Tàu được trang bị 2 hệ thống phòng thủ tầm gần và cực gần Kashtan, mỗi hệ thống có 2 súng 6 nòng GSh-30K bắn siêu nhanh 30mm (tốc độ có thể lên tới 8.000 viên/phút) cùng các tên lửa đánh chặn tầm gần 9M311 với tầm bắn 8 km và độ cao hiệu quả là 3,5km.

Khu trục hạm Grigorovich được trang bị hỏa lực vô cùng mạnh mẽ

Khu trục hạm Grigorovich được trang bị hỏa lực vô cùng mạnh mẽ. Ảnh liveuamap

Cho các nhiệm vụ phòng không tầm trung, tàu được bố trí 36 tên lửa hải đối không Buk 9M317ME với tầm bắn lên tới 32km và độ cao hiệu quả là 15km, được đặt trong các ống phóng thẳng đứng của tổ hợp tên lửa đối không tầm trung Shtil-1. Báo Dân Việt chỉ ra, với tốc độ Mach 4,5, những tên lửa Buk phiên bản bộ binh từng chứng minh hiệu quả đáng sợ của mình trên chiến trường Georgia năm 2008. Bên cạnh đó, khu trục hạm Đô đốc Grigorovich còn sở hữu 2 bệ phóng bom phản lực chống ngầm RBU-6000 và 4 ống phóng ngư lôi hạng nặng 533mm.

Quang Minh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang