Kinh hoàng xác lợn chết 'ngụp lặn' trên sông Sài Gòn

author 06:16 18/07/2016

(VietQ.vn) - Công an Bình Phước đang xử lý vụ một doanh nghiệp quăng hàng trăm xác lợn chết bốc mùi hôi thối sát thượng nguồn sông Sài Gòn.

Ngày 16/7, tin từ Công an Bình Phước cho hay đang điều tra, xử lý vụ một doanh nghiệp nước ngoài tự ý quăng hàng trăm xác lợn chết bốc mùi hôi thối sát thượng nguồn sông Sài Gòn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra cho biết, từ tin báo của người dân, ngày 15/7, công an Bình Phước tiến hành kiểm tra Công ty TNHH nông sản Việt Phước (ấp 4, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) do ông Li Kuo Hui (quốc tịch Đài Loan) làm đại diện theo pháp luật.

Số heo chết đang trong quá trình phân huy, bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bu đen, giòi bọ lúc nhúc được quăng bừa bãi ra thượng nguồn sông Sài Gòn

 Số lợn chết đang trong quá trình phân huy, bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bu đen, giòi bọ lúc nhúc được quăng bừa bãi ra thượng nguồn sông Sài Gòn. Ảnh: Tuổi trẻ

Tại buổi kiểm tra, phía Công ty Việt Phước thừa nhận tự ý vứt hàng trăm xác lợn thối ra môi trường, ngay sát thượng nguồn sông Sài Gòn. Theo ghi nhận, số lợn chết đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bu đen, giòi bọ lúc nhúc.

Đưa tin liên quan đến vụ việc, PV của Vnexpress cho biết, công ty này nuôi 27.000 con heo ngay sát khu vực thượng nguồn sông Sài Gòn. Mỗi ngày có hàng chục con lợn bị chết do dẫm đạp nhau. Trong khi đó, gần đây lò đốt của công ty bị hỏng hóc không hoạt động được nên đã vứt thẳng số xác lợn chết này ra sát khu vực thượng nguồn sông Sài Gòn. Cũng tại buổi kiểm tra, cơ quan chức năng thu các mẫu nước thải chăn nuôi lợn sau xử lý để phân tích và lấy mẫu nước mặt sông Sài Gòn để đánh giá ảnh hưởng của việc làm trên.

Theo người dân, đầu tháng 7, họ phát hiện rất nhiều cá, cỡ từ 2 ngón tay đến 3 kg, chết nổi dày đặc ở gần khu vực trang trại heo. Trong đó nhiều nhất là cá trắng, mè, rô phi, trê... Đây là hiện tượng hiếm gặp trong vòng hơn 20 năm trở lại đây kể từ khi có hồ Dầu Tiếng. Đoàn kiểm tra đã thu mẫu nước thải chăn nuôi heo và mẫu nước sông Sài Gòn để đánh giá ảnh hưởng việc xả thải của Công ty Việt Phước.

Trước đó, vào hồi đầu tháng 6, trang VTC có đưa tin Hàng loạt lợn chết bị vứt ven đường bốc mùi hôi thối khiến người dân tại xã Tân Lang, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn hoang mang. Theo anh Việt Hòa (trú tại xã Tân Lang, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) cho biết, khoảng 1 tuần trở lại đây dọc quốc lộ 4A hướng đi Cao Bằng xuất hiện tình trạng các tài xế chở lợn xuất khẩu sang Trung Quốc vứt lợn chết dọc đường.

 Xác lợn chết bị vứt lại phân hủy, gây khó chịu cho người dân. Ảnh: VTC

 

Tại cua Tai Ngai cách nghĩa trang huyện chừng 200m xuất hiện xác 4 con lợn bị vứt lại. Do những ngày qua thời tiết nắng nóng, xác lợn bị phân hủy bốc mùi hôi thối khó chịu. Chị Bích Ngọc (cũng trú tại xã Tân Lang) cho biết xác những con lợn có trọng lượng từ 80 – 100 kg, đang trong tình trạng phân hủy. Người dân rất hoang mang về tình trạng này và mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý để tình trạng trên không còn xảy ra trên địa bàn huyện. Trả lời PV, lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) xác nhận sự việc và cho biết đã cử lực lượng xử lý xác lợn chết. Đại diện công an huyện cho biết, đến nay chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm.

Nghi vấn đồ chơi Hồng Kông tiềm ần nguy cơ gây ung thư(VietQ.vn) - Cơ quan chức năng tại Đức ban hành lệnh thu hồi ô tô đồ chơi dành cho trẻ nhỏ làm từ nhựa có xuất xứ từ Hồng Kông vì chứa hóa chất độc hại.

Thu Thảo (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang