Kinh tế Halal: Động lực của phát triển bền vững

author 06:09 23/04/2026

(VietQ.vn) - Việc tuân thủ chuẩn Halal là chìa khóa mở ra cánh cửa thương mại song phương và phát triển bền vững. Halal mang trong mình những giá trị bền vững của ESG - giá trị mà cả thế giới đều đang theo đuổi.

Sáng ngày 22/04/2026, Trung tâm Chứng nhận Halal Quốc gia (HALCERT) trực thuộc Trung tâm Chứng nhận sự phù hợp (QUACERT), Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia đã vinh dự góp mặt và trình bày tham luận tại Hội thảo khoa học quốc tế “Đổi mới sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững” (CIISD) tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Hội thảo do Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi (ISAWAAS) thuộc VASS, Viện Kinh tế - Xã hội và Môi trường (IESE) thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cùng Trường Đại học Thương mại đồng tổ chức, nhằm tìm kiếm những giải pháp đột phá đưa Việt Nam hội nhập sâu rộng vào chuỗi cung ứng Halal toàn cầu.

Toàn cảnh Hội thảo.

Hội thảo thu hút đông đảo các nhà lãnh đạo, chuyên gia uy tín, minh chứng cho sức hút và tầm quan trọng của thị trường Halal đối với ngoại giao kinh tế Việt Nam. Sự kiện được chủ trì bởi GS.TS. Lê Văn Lợi – Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung - Viện trưởng ISAWAAS.

Về phía đại biểu quốc tế, có ông Saadi Salama, Trưởng Đoàn ngoại giao, Đại sứ Palestine tại Việt Nam; ông Mulawarman Tugio, Đại sứ Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam; ông Korhan Kemik, Đại sứ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam, cùng nhiều đại diện ngoại giao, thương mại từ các quốc gia Hồi giáo: Saudi Arabia, Bangladesh, Morroco…

Trao đổi tại hội thảo, các đại biểu đều đánh giá cao lợi thế cạnh tranh của nông sản Việt Nam, khẳng định việc tuân thủ chuẩn Halal là chìa khóa mở ra cánh cửa thương mại song phương và phát triển bền vững, với thông điệp chung Halal không chỉ dành cho người Hồi giáo, mà dành cho tất cả mọi người, bởi Halal mang trong mình những giá trị bền vững của ESG - là giá trị mà cả thế giới đều đang theo đuổi.

Mở rộng góc nhìn về nền kinh tế đặc thù này, PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung  - Viện trưởng ISAWAAS nhấn mạnh trong báo cáo đề dẫn, Halal không chỉ giới hạn ở ngành thực phẩm như lầm tưởng phổ biến, mà còn vươn sâu vào lĩnh vực du lịch, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng và logistics. Đồng tình với quan điểm này, GS. Warsito, Thứ trưởng Bộ Điều phối Phát triển Con người và Văn hóa Indonesia đã chỉ ra những giá trị to lớn đang bị bỏ lỡ tại Việt Nam. Ông nhận định, với hiện trạng mới chỉ có khoảng 1.000 doanh nghiệp đạt chứng nhận, Việt Nam còn một dư địa khổng lồ để bứt phá và hợp tác sâu rộng hơn nữa cùng Indonesia nhằm mở rộng danh mục sản phẩm Halal ra thế giới.

Tại phiên thảo luận về kinh nghiệm quốc tế và giải pháp phát triển bền vững, đại diện cho cơ quan quản lý và cấp chứng nhận, ông Ramlan bin Osman, Phụ trách Trung tâm HALCERT, đã mang đến những phân tích thực tiễn sắc bén. Sau khi chia sẻ các điểm trọng yếu của Nghị định 127/2026/NĐ-CP quy định về quản lý chất lượng và chính sách phát triển sản phẩm, dịch vụ Halal, ông nhấn mạnh: “Đây chính là minh chứng cho cam kết cao nhất và quyết liệt nhất của Chính phủ Việt Nam đối với việc phát triển thị trường Halal, với mục tiêu chiến lược là đưa Việt Nam trở thành một ‘Halal hub’ mới của thế giới.” Cùng chia sẻ tầm nhìn này, Ts.Is.Dr. Khairil Anwar Razali, Chuyên gia tư vấn trưởng từ QES Malaysia, cũng đã đóng góp những bài học thành công từ Malaysia trong việc xây dựng một hệ sinh thái Halal toàn diện.

Ông Ramlan bin Osman chia sẻ về Nghị định 127/2026/NĐ-CP.

Cũng tại phiên thảo luận, những chia sẻ về kinh nghiệm thực chiến về áp dụng Hệ thống Đảm bảo Halal hay chiến lược truyền thông sản phẩm đã được các đơn vị như Công ty TNHH Helen Solar, Hợp tác xã Hà Nội Xanh, Nhà hàng Nan n Kabab trình bày, mang đến thông điệp Chứng nhận Halal không chỉ là tuân thủ, mà còn giá trị tinh thần, niềm tin, và đạo đức.

Đại diện Trường Đại học RMIT Việt Nam, Trường Đại học Thương mại, Viện KT-XH và MT cũng đã chia sẻ về tầm nhìn đối với thị trường Halal. Trong đó, TS. Aemin Nasir - giảng viên Đại học RMIT khẳng định rằng: “Halal chính là ‘ngôn ngữ’ mới mà doanh nghiệp và Chính phủ Việt Nam cần phải nhanh chóng học hỏi để Việt Nam vươn mình ra thế giới, tương tự như phổ cập tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai.”

Hội thảo không chỉ mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược mà còn một lần nữa khẳng định cam kết của HALCERT: không ngừng nâng cao năng lực, mở rộng kết nối quốc tế và luôn là điểm tựa vững chắc cho doanh nghiệp Việt tự tin vươn ra biển lớn.

Hồng Quân - Hà My

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang