Kỳ thi quốc gia 2015 có bắt học sinh học giỏi tất cả các môn?

author 13:40 07/08/2014

(VietQ.vn) - Kỳ thi Quốc gia 2015 không yêu cầu các thí sinh phải đạt điểm cao ở tất cả các môn.

Sự kiện: Kỳ thi THPT Quốc gia 2017

Hiện nay, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 3 phương án cho Kỳ thi Quốc gia 2015, rất nhiều học sinh đã tỏ ra lo lắng vì sợ phải học tất cả 8 môn như thi ĐH.

Có nhiều học sinh dự định thi khối A viết thư hỏi là có nên đi học thêm môn Sinh, Sử, Địa...nữa không.

Bộ Giáo dục có chọn thi Quốc gia 2015 theo phương án 1?

Bộ Giáo dục có chọn thi Quốc gia 2015 theo phương án 1?

Để giải đáp các thắc mắc này, Chất lượng Việt Nam đã trao đổi với bộ phận thiết kế Kỳ thi Quốc gia 2015.

Theo đó, cấu trúc đề thi của Kỳ thi Quốc gia 2015 sẽ giống như chương trình "Ai là triệu phú". Nghĩa là phần thi dùng để xét tốt nghiệp sẽ đưa các câu rất cơ bản, không đánh đố. Đặc biệt, môn Toán ở phần thi tốt nghiệp có thể không có tích phân, logarit. Sẽ đảm bảo sao cho học sinh trung bình không cần quay cop cũng làm được phần thi tốt nghiệp.

Còn với phần thi xét tuyển vào ĐH, đương nhiên sẽ có những câu khó để phân loại. Trong môn Toán có thể sẽ đưa trắc nghiệm chỉ số thông minh hoặc Toán logic vào.

Như vậy, việc học tập của các em cơ bản không có xáo trộn gì lớn so với trước kia.

Ví dụ, các em thi vào ĐH Bách khoa mà trường này yêu cầu điểm thi khối A cao thì các em phải đạt điểm cao các môn Khoa học Tự nhiên và đạt điểm đỗ tốt nghiệp.

Bởi vậy, học sinh phải tập trung học trên lớp tất cả các môn, không được giờ này lại học việc khác.

Với các trường hợp thi lại, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, các em sẽ không phải làm phần thi xét tốt nghiệp, mà chỉ làm bài các môn dùng để xét vào đại học của Kỳ thi Quốc gia 2015. Nghĩa là môn thi vẫn không khác kỳ thi ĐH 2014 mà các em đã tham gia.

Thùy Linh

 

 

 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang