Kỳ thi Quốc gia 2015 sẽ không phải đăng ký nguyện vọng

author 06:49 25/07/2014

(VietQ.vn) - Sẽ xóa bỏ đăng ký nguyện vọng như trước đây trong kỳ thi Quốc gia 2015.

Sự kiện: Kỳ thi THPT Quốc gia 2017

Trao đổi với Chất lượng Việt Nam, bộ phận chỉ đạo kỳ thi Quốc gia 2015 cho biết, thí sinh sẽ không còn phải đăng ký nguyện vọng như trước nữa.

Nghĩa là sau khi thi xong, các trường sẽ căn cứ phổ điểm để đề ra các yêu cầu vào trường mình.

Trên cơ sở đó các thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển vào các trường.

Kỳ thi Quốc gia 2015 sẽ thi nhiều môn và không phải đăng ký nguyện vọng trước

Kỳ thi Quốc gia 2015 sẽ thi nhiều môn và không phải đăng ký nguyện vọng trước

Các trường tốp trên đương nhiên có cơ hội lấy từ trên cao trở xuống cho hết chỉ tiêu.

Sau đó đến lượt các trường tốp dưới.

Cách làm này sẽ giúp giảm sự căng thẳng, may - rủi của thí sinh và phụ huynh khi chọn nguyện vọng. Đã có nhiều trường hợp thi điểm cao nhưng vẫn trượt ĐH.

Trong kỳ thi Quốc gia 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất thi 8 môn trong 4 ngày. Thí sinh phải thi tối thiểu 4 môn, trong đó 2 môn bắt buộc 2 môn tự chọn. Ngoài ra, thí sinh nào có nguyện vọng thi thêm những môn khác nữa thì có thể đăng ký thêm để phù hợp với nhu cầu được xét tuyển ĐH. 

Tại buổi làm việc vừa qua với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã yêu cầu Bộ nghiên cứu sâu thêm phương án tổng hợp tiến tới dần tích hợp các môn thi tránh tình trạng học lệch, đồng thời vẫn phát hiện được năng khiếu sở trường của từng học sinh làm cơ sở cho việc tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ. 

Hiện nay, phương án phù hợp đang được nghiêng về thi bốn bài thi gồm: Toán, Tư duy logic và tin học; Văn và các môn Khoa học xã hội; Khoa học Tự nhiên; Ngoại ngữ.

Hoàng Lan

 

 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang