Kỳ vĩ Thành đá nhà Hồ

author 10:01 18/06/2012

(VietQ.vn) - Chất lượng Việt Nam trân trọng giới thiệu đến bạn đọc một số hình ảnh về Thành đá nhà Hồ nhân dịp UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể "Lễ đón bằng công nhận Di sản văn hoá Thế giới Thành nhà Hồ" do UNESCO trao tặng.

Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại Lễ đón nhận.
Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại Lễ đón bằng công nhận Di sản văn hoá Thế giới Thành nhà Hồ

Thành đã tồn tại hơn 6 thế kỷ, có chiều Đông - Tây dài 877m, chiều Nam - Bắc 880m, diện tích 771.760m2, nằm trên địa bàn 2 xã Vĩnh Long và Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc (còn gọi là thành An Tôn, thành Tây Đô, thành Tây Giai hay thành Tây Kinh) được xây dựng chỉ trong 3 tháng (từ tháng Giêng tới tháng Ba năm 1397).

Đây là công trình kiến trúc được xây dựng bằng đá rất lớn, một kiểu kiến trúc hoàng thành biểu tượng cho quyền lực hoàng gia tiêu biểu, vừa là một pháo đài quân sự bề thế, chắc chắn, uy nghiêm. Kỹ thuật xây dựng các khối đá lớn độc đáo, duy nhất của Việt Nam.

Các nghệ nhân đã kết hợp một cách sáng tạo, tài tình kỹ thuật truyền thống xây dựng ở Việt Nam với nghệ thuật xây dựng Đông Á và Đông Nam Á với một hệ thống thao tác kỹ thuật thủ công liên hoàn như khai thác đá, gia công đá, vận chuyển các khối đá nặng từ 10 tấn đến 26 tấn, xử lý móng nền đá, nâng các khối đá lớn lên độ cao trên 10m vừa đảm bảo được công năng kiến trúc vừa đáp ứng yêu cầu mỹ thuật cần thiết của một đô thành.

Đại diện UNESCO trao bằng công nhận Di sản văn hoá thế giới Thành nhà Hồ cho lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá.
Đại diện UNESCO trao bằng công nhận Di sản văn hoá thế giới Thành nhà Hồ cho lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá

Kỹ thuật xây dựng thành công các bức tường thành bằng đá lớn đã phát huy ảnh hưởng của nó tới kỹ thuật xây dựng nhiều tòa thành sau đó ở khu vực, nhưng kỳ vĩ nhất, đặc sắc nhất chỉ có Thành nhà Hồ, vốn được xem như một hiện tượng đột khởi “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử xây dựng kiến trúc thành quách Việt Nam và khu vực.

Sau đây là một số hình ảnh về Thành đá nhà Hồ, Chất lượng Việt Nam trân trọng giới thiệu đến bạn đọc nhân dịp UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể "Lễ đón bằng công nhận Di sản văn hoá Thế giới Thành nhà Hồ" do UNESCO trao tặng, hôm 16/6.

Cổng Nam Thành nhà Hồ là cổng chính có 3 mái vòm lớn với chiều cao 10m, rộng 38m.
Cổng Nam Thành nhà Hồ là cổng chính, có 3 mái vòm lớn với chiều cao 10m, rộng 38m
Tường Thành nhà Hồ được xếp bằng những khối đá lớn cỡ 2m x 1m x 0,7m chồng lên nhau không chất kết dính. Qua hơn 6 thế kỷ, bức tường đá ấy vẫn còn hùng vĩ và vững chắc.
Tường Thành nhà Hồ được xếp bằng những khối đá lớn cỡ 2m x 1m x 0,7m chồng lên nhau, không chất kết dính. Qua hơn 6 thế kỷ, bức tường đá ấy vẫn hùng vĩ và vững chắc
Mái vòm cổng Thành nhà Hồ được xây dựng bằng những khối đá hình múi cam xếp chồng khít bên nhau không dùng chất kết dính, chất lượng công trình hơn 6 thế kỷ vẫn đảm bảo.
Mái vòm cổng Thành nhà Hồ được xây dựng bằng những khối đá hình múi cam xếp chồng khít bên nhau không dùng chất kết dính, chất lượng công trình hơn 6 thế kỷ vẫn đảm bảo
Nhân dân địa phương vẫn canh tác nông nghiệp đảm bảo an ninh lương thực trên mảnh ruộng trong Thành nhà Hồ.
Nhân dân địa phương canh tác nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực trên mảnh ruộng trong Thành nhà Hồ
Khách du lịch thăm quan cổng đá phía Bắc Thành nhà Hồ.
Khách du lịch tham quan cổng đá phía bắc Thành nhà Hồ
Hồ Dục Thuý trong Thành nhà Hồ bát ngát hương sen.
Hồ Dục Thúy trong Thành nhà Hồ bát ngát hương sen
Rồng đá nằm trên trục đường nối Nam - Bắc Thành nhà Hồ.
Rồng đá trên trục đường nối Nam - Bắc Thành nhà Hồ
Chiếc ô tô tải cũng chỉ lọt thỏm dưới gầm cổng đá Thành nhà Hồ.
Chiếc ô tô tải lọt thỏm dưới gầm cổng đá Thành nhà Hồ
Đàn tế Nam Giao mới được khai quật.
Đàn tế Nam Giao mới được khai quật
Những con lăn đá dùng vận chuyển những khối đá lớn từ công trường khai thác đá về xây dựng Thành nhà Hồ.
Những con lăn đá dùng vận chuyển các khối đá lớn từ công trường khai thác đá về xây dựng Thành nhà Hồ
Đá khai quật tại Công trường khai thác đá cổ An Tôn để xây Thành được trưng bày tại Trung tâm bảo tồn di sản Thành nhà Hồ.
Đá khai quật tại công trường khai thác đá cổ An Tôn để xây Thành, trưng bày tại Trung tâm bảo tồn di sản Thành nhà Hồ

 

Thế Thảo Tuấn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang