Làm đẹp đón Tết, cô gái trẻ bị áp xe phải cấp cứu

author 11:36 05/01/2023

(VietQ.vn) - Mới đây, Bệnh viện JW Hàn Quốc (Quận 1, TP.HCM) tiếp nhận nữ bệnh nhân (30 tuổi, trú tại Nha Trang, Khánh Hóa) nhập viện trong tình trạng hai bên mông bị hoại tử. Nguyên nhân do cô gái đã tiêm filler để làm đẹp dịp Tết nhưng bị nhiễm trùng nghiêm trọng.

Khai thác tiền sử bệnh, bệnh nhân cho biết, cách đây 4 năm người này đã tiêm filler độn mông. Để làm đẹp kịp dịp Tết này, nữ bệnh nhân tiếp tục quay trở lại spa cũ để tiêm thêm filler độn mông.

Sau 1 ngày, bệnh nhân thấy đau nhức, căng cứng ở mông và xuất hiện các vết bầm nên đã đến một bệnh viện ở địa phương để nặn filler ra. Tuy nhiên, tình trạng chảy dịch mủ không cải thiện mà càng sưng bầm, đau nhói kéo dài khiến người bệnh không thể nằm, ngồi được.

Các bác sĩ phải dùng tay để lạch vào từng ổ mủ.

Nữ bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện JW cấp cứu trong tình trạng hai bên mông căng tức, xuất hiện nhiều dấu hiệu hoại tử tím tái trên bề mặt. Bác sĩ phát hiện trên mông người bệnh có lỗ thủng và trào dịch mủ.

Sau khi tiếp nhận, Bệnh viện JW đã siêu âm và chụp MRI. Hình ảnh cho thấy, filler lan rộng đến tận khu vực xương chậu, khiến mông của bệnh nhân bị sưng phồng, cứng, nhiều vùng bị vón cục, đã có dấu hiệu nhiễm trùng, nếu không điều trị khẩn cấp sẽ dẫn đến hoại tử.

Sau 5 giờ đồng hồ, ekip Bệnh viện JW đã phẫu thuật nạo hút ổ áp xe 2 bên mông bệnh nhân, lấy ra gần 2 lít gồm filler, dịch mủ, mô hoại tử và nhiều tạp chất không xác định. Bệnh nhân được điều trị tích cực bằng kháng sinh mạch và đặt máy VAC chuyên dụng để hút dịch và mô hoại tử. Khoảng 1-2 tuần, tình trạng áp xe của bệnh nhân mới được xử lý triệt để.

Bác sĩ Trần Trung Tín, trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân cảnh báo, cần tỉnh táo trước khi lựa chọn địa chỉ làm đẹp, chỉ có những cơ sở chui mới thực hiện tiêm filler vào mông.

“Tiên lượng những khách hàng như vậy là phải chăm sóc đến khi vết thương lành phải kéo dài 2-3 đến 4 tháng. Thực sự việc tiêm này là việc làm nguy hiểm, phải hiểu rằng, làm đẹp vùng mông không phải tiêm gì cũng được, rõ ràng từ ngày xưa khi tiêm thuốc kháng viêm vào mông đã gây áp xe rồi, huống chi mình tiêm một lượng lớn chất làm đầy, tắc hết mao mạch gây hoại tử”, bác sĩ Trần Trung Tín nói.

Cẩn trọng quảng cáo trên mạng xã hội

Bác sĩ Đinh Phương Đông - Khoa bỏng và Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) cho biết, những cơ sở chui thường được treo biển hiệu lung linh, cùng với đó là quảng cáo rầm rộ trên mọi nền tảng mạng xã hội khiến người dân dễ nhầm lẫn và tin tưởng hơn.

Do đó, người dân muốn đi làm đẹp phải chọn nơi uy tín, biết rõ thứ đưa vào người mình là gì. Chất làm đầy tiêm vào cơ thể phải được Bộ Y tế chứng nhận đạt chuẩn và cấp phép. Đồng thời, người thực hiện phải được đào tạo kỹ thuật, có giấy phép hành nghề, để hạn chế việc xảy ra tai biến cho bệnh nhân.

 An Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang