Làm rõ hành vi mang ‘súng bút’ và dao đi dạo phố của nam thanh niên Thanh Hóa

author 12:02 06/09/2015

(VietQ.vn) - Súng bút tự chế trông đơn giản, nhưng mức độ sát thương rất lớn, nếu ở cự ly gần có thể gây chết người.

Khoảng 22h ngày 3/9, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra vũ trang đảm bảo ANTT trên địa bàn TP.Thanh Hóa, tổ tuần tra vũ trang của Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động Công an Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Huy Khang (sinh năm 1995) ở phường Quảng Hưng, TP.Thanh Hóa đang tàng trữ vú khí tự chế là súng bút và nhiều dao, kiếm.

bị bắt vì mang súng bút

Đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh Đình Hợp

Tại thời điểm tra, tổ tuần tra vũ trang đã phát hiện Lê Huy Khang điều khiển xe mô tô BKS 93T – 2447 có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên đã dừng xe và yêu cầu kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện trong túi đựng vợt cầu lông của Khang có 1 súng tự chế dạng bút và 5 viên đạn; 2 dao tự chế dài gần 1m; 1 gậy baton (dạng gậy rút 3 khúc). Tổ công tác đã lập biên bản và đưa đối tượng về trụ sở để điều tra làm rõ.

Theo Trung tá Trần Hùng Vương – Phó trưởng Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (Công an Thanh Hóa) cho biết: Loại súng tự chế dạng bút này đã từng xuất hiện ở Thanh Hóa, lực lượng Cảnh sát cơ động trước đó đã bắt được 1 vụ. Đây là loại súng tự chế trông đơn giản, nhưng mức độ sát thương rất lớn, nếu ở cự ly gần có thể gây chết người.

Hiện, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động đã bàn giao đối tượng, tang vật và hồ sơ vụ án cho Công an TP.Thanh Hóa để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Hoàng Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang