Liên tiếp các vụ bắt giữ thuốc lá lậu trái phép tại các tỉnh miền Nam

author 07:37 17/02/2022

(VietQ.vn) - Lực lượng biên phòng và lực lượng chức năng các tỉnh phía Nam mới đây đã liên tiếp thu giữ thuốc lá lậu trái phép được ẩn giấu dưới nhiều các loại mặt hàng sản phẩm.

Cụ thể, trong lúc Tổ tuần tra Công an thị xã Bến Cát đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường DT744 đoạn qua xã An Tây, thị xã Bến Cát, phát hiện xe ô tô con mang biển kiểm soát 62A-070.11 do Nguyễn Tấn Vũ (SN 1976, ngụ xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) điều khiển chở theo Đặng Thị An (SN 1980 cùng ngụ địa phương) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, Tổ tuần tra phát hiện trong cốp sau xe có cất giấu 1.490 bao thuốc lá điếu (hiệu Hero, Jet). Các đối tượng không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa này. Bước đầu hai đối tượng này khai nhận, đang vận chuyển số thuốc lá trên từ Long An về Bình Dương để tiêu thụ thì bị bắt giữ. 

Số thuốc lá nhập lậu bị thu giữ 

Trước đó, đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước phối hợp cùng Đội đặc nhiệm Phòng chống Ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp và các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Khi đến địa phận khu vực cầu Năm Hăng (thuộc ấp 3, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự) phát hiện một nhóm đối tượng đang tập kết các bao tải hàng bên bờ sông Tiền.

Nhận định đây là nhóm đối tượng đang vận chuyển hàng lậu vào nội địa để tiêu thụ, tổ công tác tiến hành vây bắt. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã nhanh chóng bỏ lại các bao hàng, lợi dụng đêm tối chạy thoát. Kiểm tra các bao hàng tại hiện trường, tổ công tác phát hiện chứa 5.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Cùng thời điểm, Tổ công tác thuộc Chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 1 của Đồn biên phòng Cầu Muống làm nhiệm vụ tại khu vực ấp 1, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện và ngăn chặn 02 vụ vận chuyển hàng lậu, thu giữ 2.000 gói thuốc lá ngoại các loại.

Tại tỉnh An Giang, đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế ma túy phối hợp với Tổ công tác Công an huyện An Phú tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Đa Phước. Khi đến khu vực bờ sông thuộc ấp Phước Quản, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang lực lượng phát hiện có 1 chiếc vỏ lãi đang neo đậu có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra vỏ lãi. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên vỏ có cất giấu 5.240 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại.

Tại thời điểm kiểm tra không ai nhận là chủ sở hữu nên tổ công tác tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.

Qua công tác xác minh, điều tra làm rõ, Công an huyện xác định vỏ lãi chứa 5.240 bao thuốc lá trên là do ông Dương Văn An điều khiển, chở theo vợ là bà Ngụy Thị Điềm. Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do sống mưu sinh bằng nghề đặt lợp tại các cánh đồng giáp ranh với Campuchia, nên đã lợi dụng nhận chở thuê thuốc lá từ biên giới vào nội địa để tiêu thụ.

Bảo Linh (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang