Loài ruồi lây truyền bệnh đau mắt đỏ sau lũ lụt
(VietQ.vn) - Bộ Y tế khuyến cáo, mưa lũ và ngập lụt là điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn, virus và trung gian truyền bệnh sinh sôi, gây bệnh cho con người. Do đó, cần vệ sinh môi trường, quản lý chất thải, chú trọng ngăn chặn và diệt côn trùng làm lây truyền sốt xuất huyết, đau mắt đỏ.
Áp dụng KPI trong thực thi chiến lược kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp
Bộ Y tế khuyến cáo cách phòng chống dịch bệnh trong lũ và ngập lụt
Quảng Bình xử phạt nhiều cơ sở thẩm mỹ, dược tư nhân vi phạm trong khám chữa bệnh và quảng cáo
Theo Bộ Y tế, trong và sau mưa lũ, ngập lụt, có rất nhiều vi sinh vật, bụi, rác, chất thải theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh; là điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn, virus và trung gian truyền bệnh sinh sôi phát triển, gây bệnh cho con người.
Bộ Y tế cho biết, đau mắt đỏ hay viêm kết mạc cấp là bệnh lý theo mùa, gây dịch quy mô nhỏ kiểu liên gia đình, thường do nhóm virus adeno gây nên. Một số chủng virus khác cũng có thể gây ra đau mắt đỏ cùng kiểu diễn biến và triệu chứng lâm sàng như virus entero, coxsackie…
Để phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không rửa mặt hoặc tắm bằng nước bẩn; không để trẻ em tắm gội, chơi đùa với nước bẩn; rửa tay bằng xà phòng với nước sạch; không dùng chung khăn mặt và chậu chung với người bị đau mắt đỏ.
Tra thuốc nhỏ mắt (Chloramphenicol 0,4% hoặc Argirol 1%) cho tất cả những người có nguy cơ tiếp xúc với nước bẩn.
PGS. TS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai) cho rằng, dịch bệnh có thể xuất hiện ngay sau lũ lụt. Thậm chí, có trường hợp nhiều tuần, nhiều tháng sau khi nước rút mới phát bệnh.
Ruồi đậu vào rác bẩn, chất thải, ghèn mắt, dễ dàng làm lây truyền các mầm bệnh, nhất là bệnh đau mắt đỏ.
Có 6 nhóm bệnh chính thường gặp sau mưa lũ, gồm: Nhiễm trùng tiêu hoá, nhiễm trùng hô hấp, muỗi truyền bệnh, bệnh lây khi tiếp xúc với nước và vật dụng, bệnh về da, các bệnh về mắt. Đây cũng là nhóm bệnh dễ bùng phát thành dịch.
Bộ Y tế khuyến cáo, cần chú ý diệt ruồi vì ruồi truyền bệnh đau mắt đỏ từ người bệnh sang người lành. Ruồi là trung gian truyền nhiều mầm bệnh cho con người từ những nơi ô nhiễm. Ruồi sinh sản rất nhanh và nhiều nên mỗi khi có dịch bệnh do ruồi truyền xảy ra, bệnh lan tỏa khá nhanh.
Biện pháp phòng ngừa hiệu quả loài ruồi là thực hiện công tác vệ sinh, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, làm mất hoặc hạn chế ổ đẻ của ruồi nhặng; loại trừ các nguồn nhiễm bẩn và ngăn cản ruồi tiếp xúc với thức ăn, vật dụng và con người.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cũng cảnh báo, để phòng bệnh sau mưa lũ, người dân cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng để ngăn vi khuẩn, virus tấn công cơ thể; tránh dùng tay chạm vào mắt, mũi, miệng vì đây là các điểm dễ nhiễm khuẩn, dùng khăn sạch lau mồ hôi và nhỏ mắt bằng nước muối sinh lý.
Đặc biệt, sau khi xảy ra lũ, lụt, thường xuyên để mắt đến trẻ em, không để trẻ em nghịch nước tại các nơi như cống thoát nước mưa, khe núi hoặc cống rãnh.
Khi trở lại ngôi nhà bị hư hỏng do lũ, lụt, người dân cần ngắt điện ở hộp cầu chì, aptomat hoặc cầu dao chính cho đến khi ngôi nhà của mình được làm khô an toàn; kiểm tra hệ thống gas;
Kiểm tra và tìm các nguy cơ có thể xảy ra cháy nổ; kiểm tra sàn nhà, cửa ra vào, cửa sổ và tường có vết nứt hoặc các hư hỏng khác, để đảm bảo ngôi nhà không có nguy cơ bị sập…
Thanh Hiền









