Luật sư nói gì về việc khởi tố Vũ 'nhôm' tội làm lộ bí mật nhà nước?

authorĐỗ Thu Thoan 17:28 24/12/2017

(VietQ.vn) - Mới đây, ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ 'nhôm') đã bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố về tội làm lộ bí mật nhà nước.

Sự kiện: Thời sự

Trao đổi với Lao Động, Luật sư Lại Xuân Cường - Đoàn luật sư TP Hà Nội phân tích, tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước hoặc chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật Nhà nước được quy định tại điều 263 Bộ luật Hình sự năm 1999, theo đó chủ thể của hành vi này là người có chức vụ, quyền hạn được giao nhiệm vụ nắm giữ tài liệu hoặc thông tin bí mật của Nhà nước mà làm lộ thông tin này, hoặc để người thứ 3 biết được. Trong vụ việc của Vũ “nhôm”, ông Vũ phải là người được Nhà nước giao và quản lý các tài liệu mật, sau đó để bị lộ các tài liệu.

luat-su-noi-gi-ve-viec-khoi-to-vu-nhom-toi-lam-lo-bi-mat-nha-nuoc

Ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ 'nhôm'. Ảnh: VnExpress

Luật sư Cường phân tích thêm, đối với trường hợp chủ thể làm lộ bí mật Nhà nước là công dân bình thường thì cũng có thể bị khởi tố.

Theo luật sư, chiếu theo quy định tại điều 263 Bộ luật Hình sự năm 1999, tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước hoặc chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước có quy định 3 khung xử phạt như sau:

- Theo khoản 1, người nào cố ý làm lộ bí mật Nhà nước hoặc chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật Nhà nước nếu không thuộc các trường hợp quy định tại điều 80 của Bộ luật hình sự thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

- Nếu phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì sẽ bị xử lý theo khoản 2, với mức xử phạt từ 5 năm đến 10 năm.

- Nếu phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm các chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm các công việc nhất định trong thời gian từ 1 đến 5 năm – báo Lao Động dẫn lời luật sư Cường cho biết.

Trước đó, theo báo VnExpress, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Vũ tại đường Trần Quốc Toản (Đà Nẵng). Sau nhiều khám xét và không bắt được ông Vũ, cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã đối với ông Phan Văn Anh Vũ.

Ông Vũ là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 ở TP HCM; Chủ tịch Hội đồng thành viên The Sunrise Bay Đà Nẵng, đồng thời sở hữu cổ phần trong nhiều dự án khác.

Ngày 20/12, Cơ quan An ninh Điều tra (ANĐT) - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” (SN 1975, ở tại số 82 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước” (theo Điều 263 BLHS).

Ngày 21/12, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cũng công bố Quyết định truy nã số 222/ANĐT do Thiếu tướng Lý Anh Dũng - Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ký về việc truy nã Phan Văn Anh Vũ sau khi xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản (Đà Nẵng).


Đỗ Thu Thoan
(T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang