Lương công chức 2014: Sẽ tăng lương sĩ quan

author 15:23 27/05/2014

(VietQ.vn) - Dự kiến, lương sĩ quan 2014 sẽ tính đến chức vụ và quân hàm.

Trao đổi với Chất lượng Việt Nam chiều nay 27/5, một cán bộ trong ban soạn thảo luật sĩ quan Quân đội Nhân dân cho biết, bảng lương của sĩ quan căn cứ vào chức vụ và cấp bậc quân hàm.

Như vậy, lương sĩ quan quân đội không chỉ căn cứ vào quân hàm mà còn căn cứ cả vào chức vụ. Do đó, sẽ có đối tượng sĩ quan được điều chỉnh lương theo hướng tăng lên.

Lương công chức 2014

Lương sĩ quan 2014 sẽ được điều chỉnh ?

Cụ thể việc điều chỉnh lương như nào sẽ do các Thông tư hướng dẫn Luật quy định.

Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân sửa đổi cũng quy định, tuổi của sĩ quan xét thăng quân hàm từ cấp bậc Đại tá lên Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân không quá 57; trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc có thể cao hơn do cấp có thẩm quyền quyết định.

Thời hạn xét thăng quân hàm đối với sĩ quan tại ngũ được quy định như sau:
Thiếu úy lên Trung úy 2 năm;
Trung úy lên Thượng úy 3 năm;
Thượng úy lên Đại úy 3 năm;
Đại úy lên Thiếu tá 4 năm;
Thiếu tá lên Trung tá 4 năm;
Trung tá lên Thượng tá 4 năm;
Thượng tá lên Đại tá 4 năm;
Đại tá lên Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân 4 năm;
Thăng quân hàm trong mỗi cấp tướng không quy định thời hạn.
Thời gian sĩ quan học tập tại trường được tính vào thời hạn xét thăng quân hàm.
Trong thời chiến, thời hạn xét thăng quân hàm có thể được rút ngắn theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Minh Phương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang