Mang quan tài phản đổi đoàn cưỡng chế
Giám đốc Công an Hà Nội nói về việc "trảm quân" tại cuộc họp trực tuyến
Hôm nay xử phúc thẩm vụ "quan tài diễu phố" ở Vĩnh Phúc
Kết thúc phúc thẩm “vụ quan tài diễu phố”: Tòa hủy bản án sơ thẩm
Những nhà cầm quân tài ba của World Cup 2014
Tình hình Biển Đông ngày 18/8: Mỹ tăng quân tại Úc nhằm đối phó TQ trên biển Đông
Xe khách giường nằm: Nhà xe cũng bất an khi lái "quan tài di động"
“Chạy án” 800 triệu đồng vẫn bị chung thân, mang quan tài đi đòi lại
Lại xảy ra việc quan tài diễu phố tại Hải Dương
Khi cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế thu hồi phần đất của hai gia đình ông Nguyễn Văn Út và bà Nguyễn Thị Huệ, người thân kéo đến gây cản trở đoàn cưỡng chế.
Đặc biệt, 8 người mang quan tài đặt trước nhà, có lời lẽ lăng mạ, dùng hung khí, ném đá chống lực lượng chức năng. Ngay sau đó, 8 người này đã bị cơ quan chức năng tạm giữ tại trụ sở công an huyện.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, cho biết, năm 2010, UBND tỉnh phê chuẩn xây dựng dự án khu dân cư và trung tâm thương mại thị trấn Cây Dương, trong đó có 180 hộ tại ấp Mỹ Quới thuộc diện di dời.
Những hộ dân thuộc diện giải toả đã nhận tiền đền bù, chuyển đến nơi ở mới, nhưng vẫn còn 2 hộ không chịu di dời, gây cản trở công việc giải phóng mặt bằng. Thời gian qua, UBND huyện đã tổ chức họp tổ dân, vận động nhưng không mang lại kết quả.
Theo TP