Mạnh tay xử lý cơ sở thẩm mỹ mạo danh bệnh viện, mập mờ chuyên môn

(VietQ.vn) - Tình trạng cơ sở thẩm mỹ mạo danh bệnh viện, quảng cáo không trung thực về chuyên môn, chất lượng dịch vụ đã gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm những cơ sở này.
Công ty TNHH Trung tâm thẩm mỹ Spa Linh Hương có nhiều vi phạm trong lĩnh vực thẩm mỹ
Làm đẹp tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris, một nữ bệnh nhân bị tai biến
Viện thẩm mỹ Nguyên Anh bị tước giấy phép hoạt động sau sự cố y khoa nghiêm trọng
ST. Paul Clinic tư vấn dịch vụ thẩm mỹ chưa được cấp phép?
Sốc phản vệ sau khi phẫu thuật tại phòng khám thẩm mỹ Diva Sài Gòn
Theo TS. Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), nhiều cơ sở thẩm mỹ không đủ điều kiện vẫn ngang nhiên hoạt động "chui" và mạo danh các bệnh viện lớn để lừa dối khách hàng. Điều này đã khiến nhiều người tiêu dùng trở thành nạn nhân.
Lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở thẩm mỹ chui. Ảnh ST
PGS.TS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố có hơn 7.000 cơ sở cung ứng dịch vụ thẩm mỹ. Trong đó, chỉ có 598 cơ sở được Bộ Y tế và Sở Y tế thành phố thẩm định và cấp phép hoạt động. Có tới 6.489 cơ sở, chiếm 85%, không cần cơ quan chuyên môn y tế thẩm định và cấp phép, bao gồm các dịch vụ chăm sóc da, phun xăm thẩm mỹ, gội đầu làm móng...
Vì các cơ sở này không thuộc thẩm quyền thẩm định và cấp phép của Sở Y tế, việc quản lý các hoạt động chuyên môn liên quan gặp nhiều khó khăn. Nhiều cơ sở quảng cáo không đúng phạm vi hoạt động và quảng cáo trái phép trên mạng xã hội, dễ gây hiểu nhầm cho người dân. Hoạt động hậu kiểm các cơ sở cung ứng dịch vụ thẩm mỹ này cũng chưa được quan tâm đúng mức.
Các cơ sở thẩm mỹ "chui" ngày càng trở nên tinh vi hơn, né tránh cơ quan quản lý bằng cách thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ trong khu dân cư, nhà trọ, khách sạn... Hậu quả là nhiều tai biến y khoa đáng tiếc đã xảy ra. Điển hình là một trường hợp tử vong liên quan đến dịch vụ thẩm mỹ "chui" tại một khách sạn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
Trước thực trạng này, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã gửi công văn đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu thực hiện một số biện pháp cấp bách nhằm hạn chế tình trạng này. Cục yêu cầu các Sở Y tế cấp tỉnh, thành phố phải nhanh chóng kiểm tra, xác minh các thông tin phản ánh về cơ sở thẩm mỹ mạo danh bệnh viện và hoạt động không phép trên địa bàn mình quản lý.
Bên cạnh đó, Sở Y tế các địa phương cần hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan để phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm của các cơ sở thẩm mỹ. Những cơ sở không đủ điều kiện nhưng vẫn hoạt động "chui" cần bị xử lý triệt để để ngăn chặn những hậu quả tiêu cực cho xã hội và ngành Y tế, đồng thời đảm bảo sức khỏe cộng đồng.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng yêu cầu các Sở Y tế xử lý các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể là theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Các Sở Y tế cần tiếp tục tăng cường kiểm tra, thanh tra các cơ sở khám chữa bệnh để đảm bảo hoạt động theo đúng quy định của Luật Khám chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn thực hiện khác.
Duy Trinh (t/h)