Miền Trung tan hoang khi cơn bão số 10 đổ bộ vào đất liền

author 15:45 15/09/2017

(VietQ.vn) - Trưa nay bão số 10 đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền Trung khiến nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước, hàng ngàn cây xanh bị gãy đổ...

Theo thông tin trên báo Công an TP. Hồ Chí Minh, khoảng 9 giờ sáng 15/9, bão số 10 đã bắt đầu đổ bộ gây ảnh hưởng trực tiếp trên diện rộng tại tỉnh Quảng Bình. Những đợt gió mạnh, kèm theo mưa lớn khiến cây cối, trụ điện, bảng hiệu quảng cáo bị giật đổ gãy. Nhiều địa phương bị ngập lụt, cúp điện cục bộ

Tại TP. Đồng Hới, nhiều hệ thống cây xanh, công trình công cộng, biển hiệu quảng cáo bị bão thổi đổ ngổn ngang. Nhiều tuyến đường bị nước dâng lên gây ngập lụt nghiêm trọng.

 Một ngôi nhà tại thị xã Kỳ Anh bị bão quật tốc mái hoàn toàn. Ảnh: Công an TP. Hồ Chí Minh

 Một ngôi nhà tại thị xã Kỳ Anh bị bão quật tốc mái hoàn toàn. Ảnh: Công an TP. Hồ Chí Minh

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, đến 8 giờ sáng cùng ngày, tại tỉnh này đã đã di dời được 6.420 hộ dân/21.117 người ở những vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ sạt lở tại 8 huyện, thị đến những nơi an toàn.

Báo Pháp luật Việt Nam thông tin, Lãnh đạo  khu kinh Tế vũng Áng cho biết, từ tối 14/9, khoảng 600 hộ dân từ thôn Hải Phong, xã  Kỳ Lợi (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã được các cơ quan như Đồn Công an, Cảng Vũng Áng, Đồn Biên Phòng, Công ty Cổ phần cảng Việt Lào... hỗ trợ đưa về các địa điểm tránh trú bão an toàn. Các đơn vị đều dồn quân số 100% “trực chiến” chống bão lụt. Lương khô như mì tôm, nước uống cho khoảng 2.000 người dân được cung cấp đầy đủ chờ bão tan.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng bão, từ tối 14/9, tại khu vực Cảng Vũng áng đã mất điện hoàn toàn. Đến đầu giờ chiều 15/9 vẫn chưa có điện.

Tại huyện Cẩm Xuyên (giáp huyện Kỳ Anh), toàn huyện Cẩm Xuyên sáng nay đã có 20 thôn ven biển bị ngập. Nước tràn vào nhà dân. Đê biển Cẩm Hà, Cẩm Lộc nước cũng đã tràn qua. 20 ha nuôi trồng thủy sản đã bị san bằng trong nước. Nhiều ngôi nhà bị tốc mái.

 Nhiều khu vực ở tỉnh Hà Tĩnh bị ngập nặng. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

 Nhiều khu vực ở tỉnh Hà Tĩnh bị ngập nặng. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Theo lãnh đạo xã Cẩm Nhượng, xã đã di dời hơn 5000 người dân đến nơi trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, sáng 15/9, mưa lớn đã làm ngập hơn 90% nhà dân, trong đó có tới một nửa ngập sâu. Hiện gió đang to, sóng đã dựng cao quá bờ kè. Nếu sóng cao thêm 1,5 m nữa thì cả xã sẽ ngập sâu trong nước.

Đoạn đê bao chắn tại xã Cẩm Nhượng có nguy cơ vỡ. Trưa 15/9, nước đã tràn qua đê. Cán bộ nhân dân xã đang tập trung tại các điểm xung yếu, sẵn sàng ứng cứu, nhưng do gió mạnh, triều cường cao, nước ngập sâu nên di chuyển khó khăn.

Bão Tuổi trẻ thông tin, ông Lê Hồng Thắng, Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh cho biết: Khoảng 9 giờ ngày 15/9 tại khu vực cảng Cái Rồng (huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh), một tàu xi măng lưới thép đã bị chìm trong khi neo đậu. 

 Nhiều công trình công cộng ở Quảng Ninh bị tàn phá. Ảnh: TTXVN

 Nhiều công trình công cộng ở Quảng Ninh bị tàn phá. Ảnh: TTXVN

Chủ tàu là anh Hà Văn Quân (sinh năm 1979, trú tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn). Thời điểm xảy ra vụ việc, có 7 thuyên viên trên tàu, đều được lực lượng cứu hộ cứu nạn kịp thời đưa vào bờ an toàn. Chủ tàu cho biết, ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. 

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sóng to, gió lớn khiến tàu bị va vào kè bê tông làm rạn nứt tàu, nước tràn vào trong làm tàu chìm.

Tin bão số 10: Học sinh miền Trung nghỉ học tránh cơn bão mạnh nhất 10 năm qua(VietQ.vn) - Do ảnh hưởng của cơn bão mạnh nhất trong 10 năm qua - cơn bão số 10, một loạt các tỉnh miền Trung đã quyết định cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, một tàu du lịch trên đường đến âu tàu Ba Lan (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) tránh trú, đi qua khu vực cảng Cái Lân đã bị chìm, thời điểm xảy ra vụ việc trên tàu có ba thuyền viên. Ba thuyền viên sau đó cũng được lực lượng cứu hộ, cứu nạn đưa vào bờ an toàn. 

Ttrưa 15/9, tại khu vực đảo Cát Hải, Hải Phòng, theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, gió bắt đầu tăng lên cấp 8-9, thủy triều đang lên. Để bảo đảm an toàn cho khách, tuyến phà bến Gót – Cái Viềng đã ngưng hoạt động. Các phương tiện tham gia giao thông trên cầu Tân Vũ – Lạch Huyện bị cấm qua lại.

Gió to kết hợp thủy triều dâng cao 3 - 5m đã đánh tràn qua tuyến đê của thị trấn Cát Hải. Nước biển tràn vào khu dân cư gây ngập lụt toàn bộ tuyến đường 2B, 2A và các khu dân cư Tiến Lộc, Hải Lộc. Nước dâng cao từ 30-80cm làm giao thông đi lại ở đây bị ngưng trệ.

Báo Giáo dục và Thời đại đưa tin, sáng ngày 15/9, tại TP Vinh bắt đầu có mưa to, gió lớn, đường phố vắng vẻ. Nhiều đơn vị kinh doanh, nhà hàng đóng cửa, người dân cũng hạn chế ra đường tránh gặp nguy hiểm.

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết, tối ngày 14/9 tất cả các tàu, thuyền trên biển Nghệ An đã vào trú tránh bão số 10 bảo đảm an toàn; trong đó: Phương tiện đang neo đậu tại bến: 3.912 phương tiện/17.848 lao động; Phương tiện neo đậu ngoại tỉnh: 104 phương tiện/693 lao động.

Ánh Ngân (T/h)\

Thích và chia sẻ bài viết:
Từ khóa:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang