Mũ bảo hiểm trẻ em: Không phải cứ đội vừa đầu là an toàn!
(VietQ.vn) - Một chiếc mũ vừa vòng đầu của trẻ chưa đủ để bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Chất lượng mũ, khả năng đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật và cách cài quai đúng quy cách cũng là những yếu tố cha mẹ cần quan tâm khi lựa chọn.
Vừa đầu mới chỉ là điều kiện cần
Trên thị trường hiện có nhiều loại mũ bảo hiểm dành cho trẻ em với màu sắc, kiểu dáng khá bắt mắt. Không ít phụ huynh khi mua mũ thường chú ý đến kích cỡ, miễn sao mũ không quá rộng hoặc quá chật so với đầu của trẻ. Tuy nhiên, kích thước chỉ là một trong những yếu tố cần xem xét.
Theo QCVN 2:2021/BKHCN, mũ bảo hiểm dùng cho người đi mô tô, xe máy và các loại xe tương tự phải đáp ứng yêu cầu nhất định về kỹ thuật. Quy chuẩn quy định từ cấu tạo, kích thước, khối lượng mũ đến khả năng hấp thụ lực khi xảy ra va chạm và độ bền quai mũ. Vì vậy, một chiếc mũ đội vừa đầu chưa chắc đã bảo đảm an toàn nếu bản thân sản phẩm không đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.

Mũ bảo hiểm vừa đầu chưa đủ, trẻ cần đội đúng cách và cài quai chắc chắn để tăng khả năng bảo vệ khi tham gia giao thông.
Đáng chú ý, quy chuẩn phân loại mũ theo vùng che phủ và quy định 9 cỡ mũ tương ứng với chu vi vòng đầu từ 460 mm đến 620 mm. Vì vậy, phụ huynh nên chọn mũ theo đúng cỡ đầu của trẻ thay vì chỉ nhìn vào độ tuổi hoặc kiểu dáng sản phẩm.
Một chiếc mũ quá rộng có thể khiến mũ bị xê dịch khi trẻ vận động hoặc xảy ra va chạm. Ngược lại, mũ quá chật dễ gây khó chịu, khiến trẻ không muốn đội hoặc thường xuyên tháo trong quá trình di chuyển. Do đó, việc thử trực tiếp và lựa chọn kích thước phù hợp là cần thiết, nhưng không nên dừng lại ở tiêu chí này.
Nhìn dấu hiệu hợp quy, kiểm tra quai mũ trước khi mua
Một chiếc mũ bảo hiểm đạt yêu cầu không chỉ nằm ở hình thức bên ngoài. Phụ huynh nên kiểm tra thông tin trên mũ và bao bì, đặc biệt là các thông tin nhận diện sản phẩm, hướng dẫn sử dụng và cảnh báo theo quy định.
QCVN 2:2021/BKHCN yêu cầu mũ bảo hiểm phải đáp ứng các quy định về chất lượng trước khi lưu thông trên thị trường. Đối với mũ sản xuất trong nước, sản phẩm phải thực hiện công bố hợp quy theo quy định; với mũ nhập khẩu, phải thực hiện các yêu cầu quản lý chất lượng tương ứng trước khi đưa ra thị trường.
Vì vậy, thay vì chọn một chiếc mũ chỉ vì giá rẻ, màu sắc đẹp hoặc có hình nhân vật mà trẻ yêu thích, cha mẹ nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thông tin nhà sản xuất hoặc đơn vị chịu trách nhiệm đầy đủ và dấu hợp quy theo quy định.
Quai mũ cũng là chi tiết phụ huynh không nên bỏ qua. Khi chở trẻ bằng xe mô tô, xe gắn máy, người lớn cần bảo đảm trẻ đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn và cài quai đúng cách. Việc đội mũ nhưng không cài quai, hoặc cài quá lỏng, khiến mũ dễ bị xô lệch, thậm chí tuột khỏi đầu khi xảy ra va chạm.
Nghị định 168/2024/NĐ-CP cũng quy định xử phạt đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chở người không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ nhưng không cài quai đúng quy cách trong những trường hợp thuộc quy định xử phạt. Với trẻ nhỏ, việc lựa chọn và sử dụng mũ càng cần được người lớn kiểm tra trực tiếp. Không nên giao hoàn toàn cho trẻ tự đội, tự chỉnh quai rồi cho rằng đã bảo đảm an toàn.
Một chiếc mũ bảo hiểm tốt không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ chấn thương khi xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, lựa chọn đúng loại mũ, đúng kích cỡ, sản phẩm đáp ứng quy chuẩn và sử dụng đúng cách là những bước cơ bản để tăng khả năng bảo vệ trẻ khi tham gia giao thông.
Điều quan trọng là phụ huynh không nên đánh giá chất lượng của mũ chỉ bằng cảm giác "đội vừa đầu". Một sản phẩm bảo vệ an toàn phải được xem xét từ nguồn gốc, yêu cầu kỹ thuật đến cách sử dụng. Với trẻ em, sự cẩn thận của người lớn ngay từ khâu chọn mũ có thể tạo ra khác biệt trong những tình huống không ai mong muốn.
Cẩm Anh












