Mưa bão nhưng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn được canh giữ cẩn thận

author 07:41 18/10/2013

(VietQ.vn) - Bộ đội biên phòng Quảng Bình vẫn cắt cử người trông coi mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trao đổi với Chất lượng Việt Nam sáng 17/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, dù mấy ngày qua mưa bão lớn, nhưng đơn vị vẫn cử hàng chục người canh gác khu vực Núi Chùa - Đảo Yến, nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt.

Phần mộ của Đại tướng cũng được căng bạt, che chắn cẩn thận. Dự kiến, người nhà Đại tướng sẽ quyết định phần mộ này sẽ được xây tiếp theo như nào.

Dự kiến, khu vực Núi Chùa - Đảo Yến sẽ được quy hoạch và xây dựng khang trang hơn, để tiện cho người dân đi lại viếng mộ vị "Anh Cả" của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Cũng có ý kiến đề xuất, đổi tên Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình thành Thành phố Võ Nguyên Giáp. Tuy nhiên, các quyết định vẫn phải chờ lãnh đạo cấp trên.

Thùy Linh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang